An Giang đón bằng công nhận của UNESCO và khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Tối ngày 19/3, tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Khai hội Vía Bà Chúa Xứ năm 2025.

nhan-bang-chung-nhan-1742455418.jpg
trao-tang-1742455524.jpg
Lãnh đạo tỉnh An Giang nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tham dự buổi lễ, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương; về phía khách quốc tế có ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang cùng đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Ngày 4/12/2024, Hội nghị lần thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đã chính thức ra Nghị quyết ghi danh "Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam" vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh, tuyên truyền di sản Lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam tỉnh An Giang. Đồng thời, quảng bá các giá trị di sản văn hóa truyền thống của tỉnh An Giang đến cộng đồng trong và ngoài nước… Việc tổ chức Lễ đón bằng UNESCO và Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam nhằm để tôn vinh, tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những giá trị di sản của An Giang đến rộng rãi người dân, du khách. Tăng cường nhận thức của cộng đồng trong nước và quốc tế về giá trị văn hóa, lịch sử và ý nghĩa của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Thông qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa vùng đất, con người An Giang, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer..., giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch theo định hướng phát triển bền vững.

pho-thu-tuong-chinh-1742455446.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ

“Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại; Nhân dân các dân tộc An Giang và các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan, cần quan tâm bảo vệ không gian văn hóa của dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội nói riêng và Di sản văn hóa của Việt Nam nói chung”, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNESCO, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc trong dòng chảy văn hóa nhân loại.

Theo truyền thuyết, người dân địa phương phát hiện một pho tượng cổ trên đỉnh núi Sam nhưng không thể di chuyển. Sau đó, một cô gái được báo mộng rằng chỉ có 9 cô gái đồng trinh mới có thể đưa tượng xuống, và kỳ diệu thay, điều này đã thành công. Trải qua nhiều thế kỷ, miếu Bà Chúa Xứ dần trở thành trung tâm tín ngưỡng quan trọng của người dân Nam Bộ. Ban đầu, miếu chỉ là một ngôi đền nhỏ dựng bằng tre nứa đơn sơ. Đến nay, miếu được trùng tu khang trang, trở thành điểm đến linh thiêng thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, nhất là vào mùa lễ hội diễn ra từ ngày 22-27/4 Âm lịch.

“Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với tỉnh An Giang mà còn là niềm tự hào chung của cả nước, còn là dịp để vinh danh, quảng bá những giá trị đặc sắc của Di sản và hình ảnh quê hương An Giang giàu truyền thống lịch sử văn hóa với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Việc UNESCO công nhận lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là minh chứng cho giá trị đặc sắc của một di sản văn hóa truyền thống. Đồng thời, sự kiện này cũng đặt ra trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam”, ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nói.

cac-hoat-dong-nghe-thuat-1742455553.jpeg
Các hoạt động nghệ thuật độc đáo tại buổi lễ

Việc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại là sự kiện quan trọng trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự công nhận này là minh chứng cho những giá trị văn hóa đặc sắc, sức sống bền vững của Lễ hội qua nhiều thế hệ, đồng thời thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của Việt Nam.

“Đây không chỉ là niềm vui của Đảng bộ, Chính quyền và người dân An Giang, mà còn là niềm vui chung của người dân Đất Phương Nam và cả nước. Do đó, nhiệm vụ sắp tới đây, trong cái việc mà bảo tồn, việc phát huy để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho di sản này được phát triển và đảm bảo tính kết nối, tính bền vững của nó là vô cùng quan trọng”, ông Lê Hồng Quang cho biết.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao lại bằng UNESCO cho lãnh đạo UBND tỉnh An Giang. Cũng tại buổi lễ này, hồi trống hội đã vang lên, chính Khai hội Vía Bà Chúa Xứ năm 2025.

Hà An