Ai sẽ kế nhiệm “ghế nóng” đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam?

Ngay sau khi SEA Games 33 kết thúc, ông Mai Đức Chung chính thức thông báo nhường quyền dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho các huấn luyện viên viên trẻ tuổi hơn. Quyết định nghỉ ở tuổi 76 nhận được sự trân trọng lớn từ người hâm mộ nhưng đặt ra bài toán nan giải cho VFF là tìm người kế nhiệm đủ bản lĩnh, thấu hiểu để duy trì di sản gần 2 thập niên mà ông để lại.

Hợp đồng của huấn luyện viên Mai Đức Chung với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2025, trùng với lời chia tay sau SEA Games 33 - giải đấu cuối cùng ông ngồi ghế chỉ đạo. “Tôi đã gắn bó dài với bóng đá nữ Việt Nam. Giờ là lúc dừng lại để người trẻ lên thay”, ông Chung chia sẻ và nhấn mạnh vì tuổi tác, sức khỏe dù tinh thần vẫn minh mẫn.

Thành tích ấn tượng bao gồm: 6 huy chương vàng SEA Games, kỷ lục vô địch 4 kỳ liên tiếp (2017-2023) và đưa đội tuyển nữ dự World Cup 2023 - cột mốc lịch sử. Dù tiếc nuối không giành huy chương vàng tại SEA Games 33 nhưng ông để lại hình ảnh tận tâm, gần gũi, giúp bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm khu vực.

z7337456332965-2a08185f312064cd9619e58e8d450e9f-1766535198.jpg
VFF gấp rút tìm người thay huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: Như Huy

Các trợ lý từng làm việc cùng ông như: Hoàng Văn Phúc, Đoàn Minh Hải và Đoàn Thị Kim Chi nổi lên ứng cử viên. Ông Hoàng Văn Phúc (61 tuổi) được chính huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá cao nhất, với kinh nghiệm dẫn U23 SEA Games 2013, vô địch V.League 2017 (Quảng Nam). Lợi thế của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là ở tính cách mềm mỏng, gần gũi tương đồng với ông Chung, dù thời gian làm trợ lý đội tuyển nữ ngắn (chưa đầy 2 tháng).

z7296737129090-6194779d05cd46115ad00dce5eec69fd-1766535438.jpg
Để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thăng hoa, cần một nhà cầm quân vừa có tâm vừa có tầm như huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: Như Huy

Ông Đoàn Minh Hải (câu lạc bộ Than Khoáng sản) và bà Đoàn Thị Kim Chi (câu lạc bộ nữ TP.HCM) vượt trội kinh nghiệm bóng đá nữ, nhưng ông Phúc được VFF “thử lửa” tại SEA Games 33. Bà Kim Chi thành công ở cấp câu lạc bộ nhưng thiếu “tầm” đội tuyển quốc gia.

Vòng chung kết ASIAN Cup 2026 tại Australia (bảng C: Ấn Độ 4/3, Đài Loan 7/3, Nhật Bản 10/3 tại Perth Rectangular) là cơ hội tranh vé World Cup 2027, đòi hỏi ổn định và chiều sâu. Huấn luyện viên người Nhật Bản Okiyama Masahiko kiến tạo U19, U16 dự Vòng chung kết Giải vô địch châu Á 2026 - mang làn gió mới với lối chơi phù hợp, khơi dậy ý chí trẻ. “Cầu thủ Việt Nam vui vẻ, ham học hỏi”, ông chia sẻ, chứng tỏ sự thấu hiểu môi trường.

z7337689856549-d295620046d6b2f0c49dd2b5b7324724-1766535249.jpg
Tìm người thay thế huấn luyện viên Mai Đức Chung là bài toán khó của VFF. Ảnh: Như Huy

Khả năng lớn nhất là trợ lý Hoàng Văn Phúc sẽ tạm tiếp nhận trong khi chờ phương án tối ưu của VFF để chuẩn bị cho Vòng chung kết ASIAN Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia vào tháng 3. Giải đấu này có tính chất rất quan trọng là giành vé dự World Cup nữ 2027 tại Brazil. Chúng ta hy vọng sẽ thấy ông Mai Đức Chung trong vai trò Giám đốc Kỹ thuật hoặc cố vấn để tiếp tục góp sức để Bóng đá nữ Việt Nam sở hữu nền tảng kế thừa vững chắc từ tuyến trẻ, sẵn sàng chuyển giao suôn sẻ.

Bảo Trân