AFF Cup nữ 2022: Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào

Sau chiến thắng đầu tiên trước đội tuyển nữ Campuchia, tại giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022, ngày 8/7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam duy trì việc tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Lào vào lúc 18 giờ chiều nay (9/7 theo giờ Việt Nam), trên sân vận động Binan (Philippines).

Trong buổi tập này, Ban huấn luyện chia đội thành 2 nhóm. Nhóm gồm các cầu thủ thi đấu ngày hôm qua, được sắp xếp tập phục hồi cùng huấn luyện viên thể lực Cedric Roger. Nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục rèn luyện các bài tập chiến thuật cho trận đấu ngày hôm nay với đội tuyển Lào.

vff-6339-fotor-960x576-1657323092.jpeg
Đội tuyển nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Lào.

Một số cầu thủ gặp chấn thương trước đó như Chương Thị Kiều đã có thể quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Thời tiết chiều 8/7 tại Manila không còn mưa và thuận lợi hơn cho việc tập luyện của các cầu thủ. Với chiến thắng đầu tay cùng sự động viên của Ban huấn luyện, các cầu thủ đều có tinh thần thoải mái và tích cực chuẩn bị cho mục tiêu kế tiếp.

Qua 5 ngày có mặt ở Philippines, các thành viên trong đội đều đã bắt nhịp về điều kiện thời tiết, sinh hoạt và chế độ ăn tại khách sạn. Đội tuyển nữ Việt Nam được Ban Tổ chức bố trí lưu trú tại khách sạn Crimson - một trong những khách sạn 5 sao tại thành phố Manila. Các điều kiện sinh hoạt và ăn uống được Ban Tổ chức cung cấp đầy đủ theo yêu cầu dinh dưỡng dành cho các vận động viên và đang tiếp tục được điều chỉnh hàng ngày, theo đề nghị cụ thể của từng đội bóng.

vff-6393-fotor-1657323386.jpeg
Chương Thị Kiều đã có thể quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội. 

Bên cạnh đó, với thói quen thi đấu dài ngày, Ban huấn luyện và các cầu thủ cũng chủ động chuẩn bị một số món ăn Việt Nam để gợi nhớ hương vị quê hương trong thời gian thi đấu xa nhà. Ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng phòng Bóng đá Phong trào, Đào tạo và Các tổ chức thành viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đội - chia sẻ thêm:

“Xuyên suốt quá trình tập luyện, đi tập huấn và thi đấu, lãnh đạo VFF luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện tốt nhất. Trên thực tế, trong quá trình tập huấn tại Pháp và sang Philippines thi đấu, khi đội cần bổ sung vấn đề gì, lãnh đạo VFF đều phê duyệt. Có thể nói, toàn đội đang được tạo điều kiện tốt để tập trung thi đấu, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đều yên tâm tập luyện và thi đấu, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra”.

bua-an-2-1657323449.jpeg
Ban Tổ chức giải luôn lắng nghe và điều chỉnh bữa ăn cho các đội theo yêu cầu cụ thể.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai vào lúc 18 giờ ngày 9/7 (theo giờ Việt Nam) gặp đội tuyển nữ Lào trên sân vận động Binan, Philippines.

Minh Anh