AFF Cup 2022: Sân Thuwunna không mở cửa đón khán giả

Chủ nhà Myanmar sẽ có trận đấu mở màn tại AFF Cup 2022, tiếp đón Malaysia trên sân Thuwunna vào lúc 17 giờ ngày 21/12. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Antoine Hey sẽ không có sự cổ vũ của khán giả khi Ban Tổ chức sân quyết định không mở cửa đón khán giả, vì lý do an toàn.

thuwana-1671514874.jpg
Sân Thuwana không mở cửa đón khán giả vì lý do an toàn

Hồi đầu tháng 11, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng đã có thông báo về việc đội tuyển Myanmar sẽ thi đấu không có khán giả trong cả 2 trận đấu trên sân nhà tại AFF Cup 2022 vì lý do an ninh. Sân Thuwunna tại thành phố Yangon có sức chứa 32 ngàn chỗ ngồi nên việc đóng cửa, không bán vé sẽ là thiệt thòi lớn cho đội chủ nhà.

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến ngày 16/1/2023. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Myanmar nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Malaysia, Lào và Singapore. Thầy trò huấn luyện viên Antoine Hey sẽ tiếp đón Malaysia (21/12) và Lào (30/12) trên sân nhà và sẽ thi đấu 2 trận trên sân khách, gặp Singapore ngày 24/12 và Việt Nam ngày 3/1/2023.

doi-tuyen-myanmar-trong-tran-giao-hhuu-cuoi-cung-voi-thai-lan-1671514825.jpg
Đội tuyển Myanmar trong trận giao hữu cuối cùng với Thái Lan

Trong trận đấu giao hữu gần đây nhất, đội tuyển Myanmar đã để thua đậm Thái Lan 0-6. Tuy nhiên, huấn luyện viên Antoine Hey không quá lo lắng khi cho rằng, Myanmar sẽ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào các trận đấu tại AFF Cup 2022.

Ngoài ra, tại AFF Cup 2022, đội tuyển Brunei cũng không thi đấu trên sân nhà Hassanal Bolkiah tại thủ đô Banda Begawan do đang sửa chữa, nâng cấp. Đội tuyển Brunei mượn Sân vận động Kuala Lumpur, sân nhà của Kuala Lumpur City để tiếp đón Thái Lan vào ngày 20/12 và Indonesia vào ngày 26/12.

Thùy Trang