AFF Cup 2022: Lào mở bán vé xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Lào (LFF) vừa ra thông báo về việc mở bán vé xem trận đấu giữa đội tuyển Lào và Việt Nam vào ngày 21/12 trong loạt trận mở màn tại bảng B, AFF Cup 2022. 

ve-xem-tran-lao-viet-nam-da-duoc-mo-ban-tai-vieng-chan-1671157807.jpg
Vé xem trận Lào - Việt Nam đã được mở bán tại Viêng Chăn

Theo công bố, giá vé vào sân ở khán đài A, C có giá 50.000 kip, khoảng 70 ngàn đồng và ghế ngồi ở khán đài B, D có mức giá thấp hơn, chỉ 30.000 kip, khoảng 40 ngàn đồng. Người xem có thể đặt trước để mua vé tại Văn phòng trụ sở LFF hoặc đến mua trực tiếp tại địa điểm thi đấu là sân vận động quốc gia Lào ngay trong ngày diễn ra trận đấu.

Sân vận động quốc gia Lào có sức chứa tối đa 24.000 chỗ ngồi nằm trong Khu liên hợp thể thao, cách trung tâm thủ đô Viêng Chăn khoảng 20 km được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Lào cũng đã từng đón tiếp Việt Nam và Myanmar ở 2 trận đấu tại bảng B. Khi ấy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng Lào 3-0 và sau đó đăng quang chức vô địch.

san-van-dong-quoc-gia-lao-noi-dien-ra-tran-mo-man-aff-cup-2022-nam-cach-trung-tam-thu-do-vieng-chan-khoang-20-km-1671157860.jpg
Sân vận động Quốc gia Lào, nơi diễn ra trận mở màn AFF Cup 2022

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Michael Weiss vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Thái Lan. Trong trận đấu giao hữu cuối cùng vào chiều 14/12, các cầu thủ Lào đã để thua đội tuyển U23 Thái Lan tới 0-5 trước khi trở về Viêng Chăn.

Trong danh sách đội tuyển Lào tham dự AFFF Cup 2022 có sự góp mặt của tiền đạo người Lào gốc Pháp, Billy Ketkeophomphone từng thi đấu tại AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên người Đức, ông Michael Weiss nhận lời dẫn dắt đội tuyển Lào sau thất bại tại AFF Cup 2020 và kiêm luôn vai trò “tổng quản” dẫn dắt các đội tuyển trẻ với bản hợp đồng 3 năm, sẽ hết hạn vào năm 2024. Trước đó, ông Weiss từng dẫn dắt đội tuyển Philippines và Mông Cổ.

Hưng Yên