AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa thông báo, lễ bốc thăm, chia bảng AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức vào 14 giờ 00 ngày 30/8 tại Bangkok - Thái Lan. Hiện đã xác định được 9 đội bóng góp mặt tại AFF Cup 2022 gồm đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Singapore, Malaysia, Myanmar, Lào, Philippines, Campuchia. Hai đội Timor Leste và Brunei sẽ thi đấu play-off để giành suất vé cuối cùng tham dự giải.  

doi-tuyen-viet-nam-nam-trong-nhom-hat-giong-so-1-tai-aff-cup-2022-1661221999.jpg
Đội tuyển Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam dù phải dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn được xếp vào nhóm hạt giống số một ở AFF Cup 2022 cùng đương kim vô địch Thái Lan. Indonesia và Malaysia được xếp vào nhóm hạt giống số 2, trong khi Singapore nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Philippines. Myanmar và Campuchia thuộc nhóm số 4 còn Lào thuộc nhóm số 5 cùng đội thắng trong trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Các đội tham dự sẽ bốc thăm vào 2 bảng đấu, thi đấu theo thể thức vòng tròn trên sân nhà và sân khách tại vòng bảng. Từ vòng bán kết, các đội sẽ đấu loại trực tiếp qua 2 lượt trận trên sân nhà và sân khách.

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23/12 đến 15/1/2023, chỉ 4 ngày sau World Cup 2022 tại Qatar. Ở AFF Cup 2020, các đội thi đấu tập trung tại Singapore do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung vào tháng 9 tới để thi đấu giao hữu với đội tuyển Singapore và một đội bóng khác thay thế đội tuyển Ấn Độ bị FIFA cấm thi đấu quốc tế. Huấn luyện viên Park Hang-seo xác nhận mục tiêu giành lại ngôi vô địch từ Thái Lan sau thất bại tại trận bán kết AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore.

Phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm, chia bảng AFF Cup 2022:

Nhóm 1: Thái Lan, Việt Nam
Nhóm 2: Indonesia, Malaysia
Nhóm 3: Singapore, Philippines
Nhóm 4: Myanmar, Philippines
Nhóm 5: Lào, Timor Leste/Brune

Thùy Trang