AFF Cup 2022: Đội tuyển Philippines gọi nhiều cầu thủ nhập tịch về dự AFF Cup 2022

Huấn luyện viên Thomas Dooley đang lên kế hoạch kêu gọi các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và những cầu thủ có gốc gác Philippines, trở về khoác áo đội tuyển để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. 

huan-luyen-vien-thomas-dooley-cua-doi-tuyen-philippines-tung-co-thoi-gian-lam-viec-o-viettel-trong-vai-tro-giam-doc-ky-thuat-1668489438.jpg
Huấn luyện viên Thomas Dooley của đội tuyển Philippines từng có thời gian làm việc ở Viettel trong vai trò Giám đốc kỹ thuật

Trong số 8 cầu thủ được huấn luyện viên người Mỹ, Thomas Dooley nhắm tới, đáng chú ý nhất là tiền vệ Oscar Arriba, đang thi đấu cho câu lạc bộ Cartagen tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Ngoài ra, đội tuyển Philippines còn có nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc đang chơi bóng ở nước ngoài như thủ môn Neil Etheridge đang thi đấu tại Anh hay, Michael Kempter (Thụy Sỹ), Bienvenido (Tây Nam Nha), Gerrit Holtmann và John Patrick Strass (Đức)…

Philippines theo đuổi chính sách nhập tịch cho cầu thủ nước ngoài về khoác áo đội tuyển quốc gia từ nhiều năm nay. Tuy đã cải thiện đáng kể cả về thành tích và sức mạnh, nhưng đội bóng mang biệt danh Azkals vẫn chưa từng vô địch cả ở SEA Games và AFF Cup.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Philippines nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Brunei. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Dooley dự định sẽ có 2 trận đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2022, trong đó có trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/12 tới.

Đam Phượng