AFC cứ theo lệ mà làm

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John người Malaysia nhiều lần đăng đàn, đưa ra ý kiến lúc cương lúc nhu về vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ thi đấu cho đội tuyển Malaysia khiến dư luận dậy sóng…

jonh-1770771933.jpg
Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John trong cuộc họp báo cùng các quan chức FAM. Ảnh: FB

Mới đây nhất, báo chí Malaysia lại đưa ra phát biểu của Tổng thư ký AFC, phân tích theo kinh nghiệm rằng Bóng đá Malaysia (FAM) có... 50% cơ hội thắng kiện FIFA tại Tòa án Trọng tài Thể thao Thế giới (CAS). Thông tin được đưa ra trong thời điểm nhạy cảm bởi theo thông báo mới nhất, phiên điều trần vụ kiện của FAM dự kiến sẽ được CAS  tổ chức vào ngày 26/2 để lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. AFC cũng đang chờ đợi kết luận cuối cùng để quyết định án phạt bổ sung với đội tuyển Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027.

Theo thông lệ, chỉ cần xác định được đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, bất kể với số lượng bao nhiêu cũng đều phải bị xử thua 0-3 trong các trận đấu có sự tham gia của những cầu thủ đó. Hồi tháng 9 năm 2025, FIFA đã nhận được đơn tố cáo và tiến hành điều tra, xác minh và phát hiện, hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia có dấu hiệu bị làm giả. Ủy ban Kháng cáo của FIFA sau đó đã bác đơn kháng cáo của FAM và xử thua đội tuyển Malaysia trong 3 trận đấu giao hữu vì đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

629277584-17881950711452504-8714544961796473659-n-1770772290.jpg
Cầu thủ nhập tịch của Malaysia được hoãn thi hành án phạt đã ra sân thi đấu tại Shopee Cup. Ảnh: Nam Định FC

Malaysia dù đã nộp đơn kiện lên CAS và sau đó nhận được thông báo hoãn thi hành án phạt cấm thi đấu với 7 cầu thủ trong thời gian CAS xem xét, nhưng khi phiên điều trần còn chưa diễn ra đã vội vàng dự báo khả năng thắng kiện là 50/50 là rất mơ hồ. Trong quá khứ, AFC đã từng có phản ứng rất quyết liệt và nghiêm khắc với những trường hợp tương tự. Gần nhất là vào tháng 3/2025, câu lạc bộ Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản đã bị xử thua Lion City Sailors 0-3 vì sử dụng tiền đạo Valere Germain sai quy định. Cuối năm 2020, câu lạc bộ Al Nasr của Saudi Arabia cũng bị xử thua El Jaish của Qatar 0-3 vì có hành vi giả mạo hồ sơ đăng ký tư cách cầu thủ.  

Ở cấp độ đội tuyển, cũng có tiền lệ khi Timor Leste gian dối trong việc đăng ký và sử dụng 12 cầu thủ Brazil nhập tịch sai quy định trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016.  AFC cũng rất mạnh tay xử Timor Leste thua 0-3 ở tất cả trận có cầu thủ trái phép tham dự, đồng thời cấm tham dự Vòng loại ASIAN Cup 2023 và “đóng băng” các hoạt động thi đấu quốc tế trong 5 năm. Malaysia đã đi vào vết xe đổ của Timor Leste dẫn tới việc từ chức tập thể của các quan chức FAM.

img-4125-1770772395.jpeg
AFC cứ làm theo thông lệ, Malaysia khó tránh bị xử thua 0-3 trong 2 trận đấu đã sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Ảnh: VFF

Tất nhiên, những “phân tích dựa trên kinh nghiệm” của ông Tổng Thư ký AFC không thể làm thay đổi bản chất của sự việc, được cựu Thủ tướng Malaysia  Mahathir Mohamad vạch trần: “Thật đáng xấu hổ khi những cầu thủ không phải của Malaysia lại đại diện cho Malaysia. Dù chúng ta khao khát giành chiến thắng, chúng ta cần phải làm đúng cách - không phải bằng cách gian lận hoặc giả mạo…”. Chắc chắn FAM phải bị xử phạt vì hành vi  sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch cầu thủ nước ngoài về thi đấu cho đội tuyển như kết luận của FIFA và cả những cuộc điều tra độc lập được tiến hành sau đó. 

Sai phạm của FAM đã quá rõ  ràng, AFC cứ theo lệ mà làm để đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, không tạo ra tiền lệ xấu trong bối cảnh làn sóng nhập tịch cầu thủ đang lan tràn ở khu vực Đông Nam Á và cả châu Á.

Đan Phượng