Tổng Thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John nhấn mạnh, tất cả thông tin lan truyền trên truyền thông khu vực chỉ mang tính suy đoán, không phản ánh quan điểm chính thức. “AFC chưa đưa ra bất kỳ quyết định kỷ luật nào liên quan đến các trận đấu của Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Chúng tôi sẽ tuân thủ đầy đủ quy trình pháp lý và chỉ đưa ra kết luận sau khi mọi thủ tục liên quan được hoàn tất”, ông Windsor trao đổi với tờ BH Sukan.
Ông Windsor cũng làm rõ rằng, án phạt xử thua 0-3 của FIFA áp dụng cho các trận giao hữu quốc tế của Malaysia - do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine - không tự động dẫn đến biện pháp tương tự tại giải đấu do AFC quản lý. Mỗi tổ chức có khung pháp lý riêng biệt, và AFC đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nơi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang kháng cáo.
Nguồn gốc tin đồn bắt đầu từ trang Seasia Goal của Indonesia ngày 23/12, dẫn nguồn “thân cận trong AFC” để khẳng định Malaysia chắc chắn bị xử thua 0-3 trước Việt Nam (thắng 4-0 tháng 6/2025) và Nepal (thắng 2-0 tháng 3/2025), đồng thời có thể bị cấm dự ASIAN Cup 2027 và 2031 nếu CAS xác định vi phạm nghiêm trọng. AFC phủ nhận toàn bộ, cho rằng đây là suy diễn “quá xa” và không có cơ sở pháp lý hiện tại. Hạn chót xử lý vụ việc là 31/3/2026, trùng thời điểm Vòng loại ASIAN Cup 2027 kết thúc.
Án phạt từ FIFA đã khiến Malaysia tụt 5 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí 116 xuống 121 thế giới. Tuy nhiên, AFC nhấn mạnh sẽ không vội vàng hành động, ưu tiên quy trình pháp lý để đảm bảo công bằng.
Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý khi Malaysia đang nỗ lực lấy lại vị thế tại các giải châu Á, trong bối cảnh Vòng loại ASIAN Cup 2027 vẫn đang diễn ra căng thẳng.