Đây là trận derby thành Milan lần thứ 231 trong lịch sử, nhưng mới là lần thứ 2 hai đội bóng này chạm trán nhau ở trận bán kết Coppa Italia. Ở lần đầu tiên diễn ra từ mùa 1984-1985, AC Milan là đội giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận (2-1 và 1-1). Ở trận derby gần nhất mà 2 đội chạm trán nhau cách đây hơn 1 tháng, AC Milan đã đánh bại Inter Milan 2-1 bằng cú đúp của tiền đạo Oiliver Giroud. Chính điều này giúp các học trò của huấn luyện viên Stefano Pioli có sự tự tin cần thiết để bước vào trận bán kết lượt đi Coppa Italia để tiếp đón một Inter Milan đang thi đấu rất bất ổn.
Trận derby thành Milan kết thúc đầy thất vọng
Trên lý thuyết, đây là trận derby rất đáng xem của thành Milan và cả làng túc cầu thế giới. Bởi đây là 2 đội đang nằm ở tốp đầu cạnh tranh cho chức vô địch nước Ý mùa này và những lần 2 đội gặp nhau luôn "nóng bỏng". Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì phong độ của cả 2 đều không tốt. Với Inter, đội bóng áo xanh đen chưa biết đến chiến thắng trong 4 trận gần đây. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Pioli đang duy trì được sự ổn định khi thắng 3 và hòa 3 ở 6 trận gần nhất tại mọi đấu trường.
Ở trận đấu này, AC Milan ra sân trong sơ đồ 4-2-3-1 thường thấy, với Olivier Giroud đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho chân sút người Pháp là Leao, Krunic và Saelemaekers. Bên kia chiến tuyến, Inter Milan sử dụng cặp tiền đạo Martinez và Dzeko. Phong độ của Nerazzurri trong thời gian gần đây có dấu hiệu sa sút và điều đó tiếp tục được thể hiện trước đại kình địch cùng thành phố.
Bước vào trận đấu, trong thế trận đôi công, AC Milan cho thấy sự nguy hiểm hơn hẳn trong các tình huống lên bóng của mình. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu cũng thuộc về Rossoneri, Saelemaekers băng lên từ tuyến hai dứt điểm rất căng vào góc gần nhưng Handanovic đã kịp thời bay người đẩy bóng. Ít phút sau, hậu vệ Theo Hernandez có pha đột phá dũng mãnh từ giữa sân vào vòng cấm của Inter Milan nhưng cú dứt điểm bằng chân không thuận đã đưa bóng chệch cột dọc.
45 phút đầu tiên của trận đấu quyền kiểm soát gần như hoàn toàn thuộc về AC Milan. Thủ thành Handanovic phải làm việc cực kỳ vất vả mới có thể giúp đội nhà giữ sạch lưới. Lần lượt các cú sút của Rafael Leao và Florenzi đều không thể làm khó Handanovic.
Hàng thủ Inter Milan vất vả trước sức công phá của AC Milan
Bước sang hiệp 2, kịch bản cũng không có quá nhiều thay đổi khi AC Milan vẫn là những người thi đấu tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống dứt điểm hơn. Tuy nhiên, trong ngày mà thủ thành Handanovic chơi tập trung và sự vô duyên tới từ các ngôi sao bên phía Rossoneri khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Như vậy, trận lượt về giữa Inter và AC Milan sẽ diễn ra vào ngày 20/4 để định đoạt chiếc vé vào chung kết. Cặp bán kết còn lại sẽ được diễn ra giữa Fiorentina gặp Juventus vào lúc 3 giờ sáng mai (ngày 4/2 theo giờ Việt Nam).
Bảo Ngọc