ABG6: Điền kinh giành huy chương vàng thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Ngày 25/4, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi vận động viên Phạm Văn Nghĩa đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung Nhảy xa nam môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG6) đang diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam - Trung Quốc).

dh-2-1777098024.jpg
Phạm Văn Nghĩa (áo đỏ mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG6

Tham dự nội dung Nhảy xa nam có 13 vận động viên, trong đó đáng chú ý là Tao Yege - niềm hy vọng của chủ nhà Trung Quốc, người vốn sở hữu bảng thành tích cá nhân cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, sức ép từ khán giả và đối thủ không làm chùn bước chân của vận động viên sinh năm 2001 quê An Giang.

Ngay từ những lượt nhảy đầu tiên, cuộc cạnh tranh đã diễn ra quyết liệt. Phạm Văn Nghĩa thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công 5/6 lượt nhảy. Đáng chú ý, ở lượt thứ hai, anh đạt thành tích 7m44, thông số tạo lợi thế lớn và gây áp lực lên các đối thủ còn lại. Chung cuộc, Phạm Văn Nghĩa đạt kết quả tốt nhất là 7m44. Thành tích đã giúp Phạm Văn Nghĩa vượt lên giữ vị trí số 1 để nhận huy chương vàng.

Trong khi đó, Tao Yege bám đuổi sát sao nhưng chỉ đạt 7m41, kém Văn Nghĩa đúng 3cm và giành huy chương bạc. Vận động viên Miranda Jayathra Sampath (Sri Lanka) giành huy chương đồng với thành tích 7m37. Khoảng cách sít sao giữa các vị trí cho thấy mức độ cạnh tranh khốc liệt của nội dung này.

dh-3-1777098024.jpg
Phạm Văn Nghĩa lần đầu tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á

Đây là lần đầu tiên, Phạm Văn Nghĩa được tham dự Đại hội Thể thao bãi biển châu Á. Thành tích của Phạm Văn Nghĩa cũng là huy chương vàng thứ 2 của đội tuyển điền kinh Việt Nam nói riêng và Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung tại Đại hội lần này. 

Ở ngày thi đấu trước đó, tuyển thủ Hà Thị Thúy Hằng đã có huy chương vàng nội dung Nhảy xa nữ. Với các kết quả trên, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã thưởng mỗi tuyển thủ đạt huy chương 10 triệu đồng. Mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt ra là phấn đấu giành 1 huy chương vàng. 

Cũng trong buổi sáng ngày 25/4, đội tuyển thuyền truyền thống nữ Việt Nam giành thêm tấm huy chương đồng nội dung thuyền lớn 12 người cự ly 200m.

Các tay chèo của Việt Nam đạt kết quả 54 giây 839. Giành huy chương vàng là đội chủ nhà Trung Quốc với thành tích 51 giây 964, còn huy chương bạc thuộc về đội Thái Lan với thành tích 54 giây 748.

dh-1-1777098024.jpg
Phạm Văn Nghĩa thể hiện bản lĩnh khi thực hiện thành công 5/6 lượt nhảy

Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6 (ABG 6) diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam - Trung Quốc) từ ngày 22 đến 30/4. Tham dự Đại hội có 1.790 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 14 môn chính thức với 62 bộ huy chương của 15 phân môn gồm: Bóng rổ 3x3, Bơi mặt nước mở, Bóng nước, Aquathlon, Điền kinh bãi biển, Bóng ném bãi biển, Kabaddi bãi biển, Bóng đá bãi biển, Bóng chuyền bãi biển, Vật bãi biển, Đua thuyền truyền thống, Ju-jitsu, Sailing, Leo núi thể thao và Teqball.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6 với 90 thành viên trong đó có 54 vận động viên tranh tài ở 8 môn, gồm: Bóng ném bãi biển, Ju-jitsu, Vật bãi biển, Đua thuyền truyền thống, Bơi mặt nước mở, Điền kinh bãi biển, Sailing và Teqball bãi biển. Theo đăng ký, các vận động viên sẽ tranh tài 26 nội dung tại Đại hội.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại ABG6.

Mỹ Hạnh