85% vận động viên và quan chức dự Olympic 2020 đã tiêm vaccine hoặc miễn dịch với COVID-19

Tại cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản - Suga Yoshihid, ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết, 85% vận động viên và quan chức tham gia Thế vận hội Tokyo 2020 đã được tiêm vaccine hoặc miễn dịch với COVID-19. 

Trong một tuyên bố, ông Bach cho biết, có 85% số VĐV và quan chức - những người sẽ sinh sống lại Làng Olympic 2020 - và gần 100% nhân viên cũng như quan chức của IOC, hoặc đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã có miễn dịch. Trong khi đó, khoảng 70-80% trong số phóng viên, nhà báo, những người đại diện cho các hãng truyền thông quốc tế, đến Nhật Bản đưa tin về sự kiện này cũng đã được tiêm chủng. 

Người đứng đầu IOC cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức Olympic cho rằng, Tokyo là thành phố chủ nhà có sự chuẩn bị tốt nhất từ trước tới nay, đồng thời nhấn mạnh hàng tỷ người trên khắp thế giới sẽ đón xem sự kiện thể thao này. 

Trong chuyến làm việc của mình, Chủ tịch IOC - Thomas Bach - đã có cuộc thảo luận với Thủ tướng Nhật Bản - Suga Yoshihide - về công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao này trong bối cảnh chỉ còn 1 hơn tuần nữa là diễn ra Lễ khai mạc Thế vận hội. Trưởng Ban Tổ chức Olympic, bà Seiko Hashimoto cũng tham gia cuộc họp này.

Chủ tịch Bach bày tỏ cảm ơn và trân trọng những nỗ lực của người dân Nhật Bản chuẩn bị cho Thế vận hội. Ông nói, Olympic Tokyo 2020 là một sự kiện lịch sử vì cách người dân nước này vượt qua những thách thức trong thời gian qua. Những biện pháp ngăn ngừa COVID-19 vô cùng chặt chẽ mà chính quyền sở tại áp dụng đang phát huy hiệu quả.

Về phần mình, Thủ tướng Suga Yoshihide đã cam kết tổ chức một kỳ Olympic "an toàn và đảm bảo" cũng như có các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan

Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 7/2020, song do dịch COVID-19, nên sự kiện này đã phải hoãn lại 1 năm. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay ở Nhật Bản nói chung và tại Tokyo nói riêng vẫn đang diễn biến phức tạp, do sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây lan mạnh. Hiện Tokyo đang áp đặt tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 vì đại dịch COVID-19, dự kiến kéo dài tới ngày 22/8.

Dự kiến sẽ có 11.000 vận động viên tranh tài ở Olympic Tokyo 2020. Đi cùng với họ là khoảng 10.000 quan chức, trọng tài và các phóng viên đưa tin.

P.V