8 cơ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai Giải Billiards Carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026

Ngày 19/5, Vòng loại thứ hai của Giải Billiards Carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Đáng chú ý, có 8 cơ thủ Việt Nam đã điền tên mình vào vòng đấu tiếp theo, trong đó có 6 tay cơ toàn thắng.

Sau ngày thi đấu mở màn thành công rực rỡ, Billiards Việt Nam có 12 cơ thủ lọt vào Vòng loại thứ hai. Mở đầu cho màn trình diễn ấn tượng của các tay cơ chủ nhà là Trần Cao Trí (bảng B) khi giành chiến thắng trước Hagiwara (Nhật Bản) với tỷ số 30-21 và Ryuuji Umera (Nhật Bản) 30-14 sau 12 lượt cơ, đạt hiệu suất ấn tượng 2,500.

Ở bảng C, Nguyễn Văn Tài và Mai Tân Huyên có màn mở đầu bảng đấu sôi nổi, đặc biệt là khi Văn Tài có series đề-pa 12 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 30-19 sau 16 lượt cơ. Sau đó, Văn Tài "hạ gục" Ayman (Ai Cập) 30-11 để giành ngôi nhất bảng. Còn Mai Tân Huyên giành vị trí nhì bảng sau khi đánh bại Ayman 30-11. Anh giành vé vớt đi tiếp do có một cơ thủ ở vòng loại thứ 3 không tham dự.

z7843322446768-55d5cb16ed58315d8996823f730d845c-1779206324.jpg
Tiếp nối ngày thi đấu đầu tiên thành công rực rỡ, Billiards Carom 3 băng Việt Nam tiếp tục đón tin vui ở ngày thi đấu thứ 2 của giải. Ảnh: HBSF.

Các cơ thủ chủ nhà tiếp tục thi đấu ấn tượng khi Vương Minh Thiện chiếm ngôi đầu bảng F sau 2 chiến thắng trước Carlos Crespo (Tây Ban Nha) với tỷ số 30-25 và vượt qua Claus Maurer (Áo). Tống Văn Đào giành vị trí nhất bảng K nhờ 2 trận toàn thắng trước Marcos Morales (Tây Ban Nha) với hiệu suất 2,5 điểm/lượt cơ, bao gồm 2 series 9 điểm và thắng Muharrem Peker (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tại bảng L, Hồ Quan Thái lội ngược dòng thắng Jose Maria Mas (Tây Ban Nha) 30-26 bằng series 8 điểm rồi hạ tiếp Guillaume Rouby (Pháp) 30-15. Lê Quốc Hồ đứng đầu bảng N sau khi đánh bại 2 tay cơ Thổ Nhĩ Kỳ là Baris Sabanci và Manolis Minaoglu. Tại bảng M, Đoàn Minh Kiệt lách qua khe cửa hẹp để đứng nhất nhờ chỉ số Avg đạt 1,555, xếp trên Ufuk Kapusiz (1,250) và Takeshima O (1,195) dù cả 3 có cùng 2 điểm. Ở chiều ngược lại, giải đấu chính thức chia tay các cơ thủ Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Đình Luân và Đỗ Nguyễn Trung Hậu.

Như vậy, 8 cơ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai gồm: Trần Cao Trí, Nguyễn Văn Tài, Vương Minh Thiện, Tống Văn Đào, Hồ Quan Thái, Lê Quốc Hồ, Đoàn Minh Kiệt và Mai Tân Huyên. Ngoài 8 cơ thủ vượt qua vòng loại thứ hai, ngày thi đấu tiếp theo (Vòng loại thứ ba) của TP.HCM World Cup 2026 sẽ có thêm các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Lê Thành Tiến, Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Chí Long cùng nhiều tay cơ có tiếng trên Bảng xếp hạng thế giới.

z7843322217467-8fc2611df00dee37580111e4cc4af4e5-1779206324.jpg
8 cơ thủ của chủ nhà Việt Nam vượt qua Vòng loại thứ 2. Ảnh: HBSF.

Giải Billiard Carom 3 băng TP.HCM World Cup 2026 được đăng cai bởi Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) thông qua sự ủy quyền của Hiệp hội Carom thế giới (UMB), cùng với sự tài trợ chính của thương hiệu bàn Billiards Hollywood. Hàng trăm cơ thủ hàng đầu thế giới đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tề tựu tại TP.HCM tranh tài từ ngày 18 đến 24/5.

Giải đấu nằm trong hệ thống tính điểm chính thức của Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB) với tổng quỹ tiền thưởng quy định theo tiêu chuẩn World Cup hiện hành là 106.500 Euro (khoảng 3,2 tỷ đồng). Theo cơ cấu phân phối của UMB, nhà vô địch giải đấu sẽ nhận được 16.000 Euro (khoảng 490 triệu đồng), trong khi các tay cơ lọt vào vòng đấu chính thức (vòng 1/16) đều được đảm bảo mức thưởng tối thiểu là 1.500 Euro (khoảng 46 triệu đồng).

Vĩnh Toàn