Tháng 9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA ra quyết định xử phạt FAM vì sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình hợp thức hóa tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ gốc nước ngoài. Bảy cầu thủ gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel bị xác định đã thi đấu cho tuyển Malaysia khi chưa đáp ứng điều kiện hợp lệ về nhập tịch và tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia.
Theo quyết định này, FAM bị phạt 350.000 CHF, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, tính từ cuối tháng 9/2025. FAM sau đó kháng cáo lên Ủy ban phúc thẩm của FIFA nhưng bị bác, buộc phải tiếp tục đưa vụ việc lên CAS như nỗ lực pháp lý cuối cùng.
Trong thông báo mới nhất, FAM cho biết, CAS đã chấp thuận đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời đình chỉ hiệu lực án treo giò của FIFA đối với 7 cầu thủ nói trên. Điều này đồng nghĩa, cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, nhóm cầu thủ này được phép trở lại tập luyện và thi đấu bình thường cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia Malaysia.
Hiệu lực tạm hoãn thi hành án giúp “giải cứu” sự nghiệp của các cầu thủ vốn đã bị gián đoạn từ khi lệnh cấm có hiệu lực, đồng thời mang lại thêm lựa chọn nhân sự cho huấn luyện viên trưởng tuyển Malaysia trong giai đoạn chuẩn bị cho các mặt trận quốc tế sắp tới.
Động thái từ CAS được xem là tín hiệu tích cực với bóng đá Malaysia, đặc biệt trong bối cảnh Harimau Malaya đang trong quá trình tái thiết lực lượng hướng tới Vòng loại ASIAN Cup 2027 và các giải đấu khu vực. Sự trở lại tạm thời của 7 cầu thủ nhập tịch - những nhân tố từng được xem là trụ cột trong kế hoạch nâng tầm đội tuyển - giúp Malaysia có thêm chiều sâu đội hình, tăng khả năng cạnh tranh ở các trận đấu mang tính then chốt.
Với người hâm mộ, quyết định của CAS mang lại sự giải tỏa đáng kể, trong bối cảnh dư luận Malaysia từng lo ngại án phạt kéo dài có thể khiến đội tuyển suy giảm nghiêm trọng sức mạnh và ảnh hưởng đến cơ hội tại các giải châu lục. Giờ đây, mọi ánh mắt dồn về phán quyết cuối cùng mà CAS sẽ đưa ra, yếu tố có thể định đoạt hướng đi lâu dài của vụ việc.
Song song với tiến trình tại CAS, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vẫn theo dõi sát vụ việc và tạm thời “nín lặng” trong khâu kỷ luật với Malaysia. Trước đó, AFC từng khẳng định sẽ chờ kết luận từ CAS trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chính thức nào liên quan đến các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ không đủ điều kiện.
Theo phân tích của truyền thông khu vực, nếu giữ nguyên quan điểm về việc Malaysia đã sử dụng cầu thủ không đủ tư cách, AFC hoàn toàn có thể xử thua Malaysia ở những trận thuộc Vòng loại ASIAN Cup 2027, trong đó đáng chú ý là 2 trận gặp Việt Nam và Nepal. Trong kịch bản đó, Malaysia có thể bị xử thua với tỉ số 0-3, khiến cục diện bảng đấu đảo chiều, khi số điểm và vị thế của Việt Nam, Nepal sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, việc CAS tạm đình chỉ án treo giò khiến quá trình ra quyết định của AFC trở nên phức tạp hơn, bởi bất kỳ án phạt nào cũng phải đảm bảo hài hòa giữa phán quyết của FIFA, lập luận của FAM và kết luận cuối cùng từ CAS.
Trong các phát biểu gần đây, lãnh đạo FAM khẳng định, sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với CAS, FIFA và các bên liên quan, tuân thủ toàn bộ quy trình tố tụng cho đến khi vụ việc khép lại. FAM cũng nhấn mạnh, mục tiêu không chỉ là bảo vệ quyền lợi cho 7 cầu thủ, mà còn là nỗ lực giảm thiểu tối đa hệ lụy về mặt thành tích và hình ảnh với bóng đá Malaysia.
Trong thời gian chờ đợi phán quyết cuối cùng, đội tuyển Malaysia có thể tạm thời hưởng lợi khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Tuy vậy, tương lai của vụ bê bối nhập tịch - cũng như khả năng AFC có xử thua Malaysia ở các trận gặp Việt Nam và Nepal hay không - chỉ thực sự rõ ràng sau khi CAS đưa ra quyết định chung thẩm.