
Giải đấu năm nay thu hút 660 vận động viên đại diện cho 30 đơn vị, tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ bóng bàn trên toàn quốc tham dự. Có thể kể đến các đoàn giàu truyền thống như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội, Công an Nhân dân T&T, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng; cùng sự góp mặt của các câu lạc bộ, Liên đoàn uy tín như: câu lạc bộ Tràng An, Liên đoàn Bóng bàn thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Bóng bàn Danh Phong, câu lạc bộ Tâm Đức Quảng Bình...
Tại giải đấu, các vận động viên tranh tài ở 50 nội dung, gồm: đồng đội, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ thuộc các nhóm tuổi: 9 tuổi trở xuống; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-21 và 22-23.
Thông qua giải đấu, các vận động viên trẻ trên cả nước có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương, đơn vị, qua đó tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng - nhấn mạnh: “Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026 là cơ sở quan trọng để giới chuyên môn đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo của các đơn vị. Thông qua những trận tranh tài gay cấn, Ban Tổ chức sẽ phát hiện và tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất để bổ sung nguồn lực cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới”.
Để đảm bảo sự thành công chung của giải đấu, Ban Tổ chức đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng; các thành viên Ban Tổ chức và lực lượng trọng tài làm việc nghiêm túc, công tâm, đúng luật, bảo đảm tính khách quan tuyệt đối trong suốt quá trình điều hành.