

Cùng dự có: ông Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Huy - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu; ông Nguyễn Huy Hưng - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Vương Bích Thắng - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; cùng Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, lãnh đạo cấp Cục, Vụ các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các trường Đại học Thể dục thể thao, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, các Nhà tài trợ, các vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật.
Về phía Ủy ban Paralympic Việt Nam có ông Huỳnh Vĩnh Ái - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: “30 năm qua, từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, phong trào thể thao người khuyết tật đã từng bước vươn lên mạnh mẽ. Các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên của chúng ta - dù mang trên mình những khiếm khuyết về thể chất - nhưng với ý chí sắt đá, nghị lực phi thường, đã vượt qua mọi rào cản, vượt qua chính mình để tỏa sáng trên các đấu trường trong nước và quốc tế. Mỗi tấm huy chương, mỗi kỷ lục, mỗi câu chuyện vượt khó của họ chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin, của ý chí và tình yêu cuộc sống.

Các hoạt động về phong trào và thể thao cộng đồng được Ủy ban Paralympic Việt Nam trực tiếp triển khai đã tác động đến việc nâng cao sức khoẻ của hàng triệu người khuyết tật, giúp họ khắc phục thương tật, hồi phục chức năng, có bản lĩnh vượt qua chính mình, hòa nhập chung với cộng đồng, đem lại những lợi ích to lớn về tinh thần cũng như lợi ích về vật chất cho xã hội.
Chúng ta vô cùng tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng nhiều lần tung bay rực rỡ trên các đấu trường Paralympic, ASIAN Para Games, ASEAN Para Games... không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc, mà còn truyền cảm hứng mãnh liệt đến hàng triệu trái tim và khẳng định rằng: 'Không có giới hạn nào cho những ước mơ'”.
Để cùng nhìn lại chặng đường dài với nhiều khó khăn song cũng đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, ông Lý Đại Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam - báo cáo tổng kết về từng giai đoạn phát triển của Ủy ban, những thành tựu nổi bật của thể dục thể thao người khuyết tật Việt Nam, định hướng phát triển của Thể thao Người khuyết tật đến năm 2030 và những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành…

Tại buổi Lễ, các đại biểu rất xúc động khi được xem phim tư liệu về Thể thao Người khuyết tật Việt Nam với nhan đề “30 năm - một hành trình nỗ lực - vươn mình - tỏa sáng” với những dấu mốc đáng nhớ, những gương mặt tiêu biểu đã góp phần xây dựng và phát triển phong trào Thể thao Người khuyết tật cũng như làm rạng danh Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu, chỉ đạo và định hướng chiến lược cho Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Từ những ngày đầu với vô vàn khó khăn, còn thiếu thốn cơ sở vật chất, ít người biết đến, nhưng rồi bằng quyết tâm và sự tận tụy, bằng nghị lực của các vận động viên, huấn luyện viên và sự đồng hành của cộng đồng, phong trào ấy đã bừng sáng, từng bước vươn lên mạnh mẽ, lan tỏa khắp các địa phương trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp thể dục, thể thao nước nhà.

Đến nay, chúng ta có thể tự hào khẳng định: thể thao người khuyết tật không chỉ mang lại những thành tích vẻ vang trên đấu trường quốc tế, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, là điểm tựa vững chắc, hun đúc ý chí, khơi dậy sức mạnh tinh thần cho hàng triệu con người.
Những tấm huy chương mà các vận động viên giành được trong 30 năm qua, những kỷ lục được thiết lập không chỉ là kết quả nỗ lực cá nhân, mà còn là kết tinh của ý chí, của nghị lực vượt lên số phận. Đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam: kiên cường, bất khuất, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng.
Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức còn tồn tại. Lực lượng vận động viên trẻ kế cận chưa nhiều; cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện vẫn còn hạn chế; đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia phân loại thương tật còn thiếu; chế độ, chính sách đặc thù dành cho vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật chưa thật sự đầy đủ và đồng bộ. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu bức thiết, đòi hỏi chúng ta phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ và lâu dài, để phong trào Paralympic Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới".
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đưa ra một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới.

Cũng tại buổi Lễ, ông Phạm Ngọc Sơn - cán bộ gắn bó với Thể thao Người khuyết tật 30 năm qua - đại diện lãnh đạo qua các thời kỳ xúc động chia sẻ: “30 năm - một quãng thời gian không quá dài so với lịch sử, nhưng lại vô cùng đặc biệt với biết bao thế hệ đã chung tay xây dựng nên diện mạo của Thể thao Người khuyết tật hôm nay. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu còn nhiều khó khăn: điều kiện tập luyện thiếu thốn, phương tiện hạn chế, lực lượng cán bộ và huấn luyện viên còn rất ít. Thế nhưng, bằng niềm tin, sự kiên trì và tinh thần vượt lên chính mình, từng bước chúng ta đã khẳng định vị trí của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế”.
Để ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều năm cống hiến, đóng góp vì sự phát triển phong trào Paralympic Việt Nam và tạo động lực phát triển phong trào thể thao người khuyết tật trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.



Tại buổi lễ, Ủy ban Paralympic Việt Nam tri ân các tổ chức quốc tế, trong đó có Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan và Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ủy ban Paralympic Việt Nam qua các thời kỳ, các doanh nghiệp và đơn vị đồng hành.
Nhân dịp này, Tổ chức Project Vietnam Foundation trao món quà là 30 xe lăn tặng Ủy ban Paralympic Việt Nam để Ủy ban phân bổ cho các tổ chức thành viên
Cũng tại sự kiện, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2025-2030 giữa Ủy ban Paralympic Việt Nam và các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Một thành viên Herbalife Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), Công ty Cổ phần Modum9, Công ty TNHH Dinh dưỡng Natural; các tổ chức xã hội đồng hành như: Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Liên đoàn Yoga Việt Nam.
Kết thúc buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và đầy tâm huyết của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. Đây chính là định hướng quan trọng để Ủy ban Paralympic Việt Nam cùng phong trào thể thao người khuyết tật nước nhà tiếp tục nỗ lực, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thay mặt Ủy ban Paralympic Việt Nam, ông Huỳnh Vĩnh Ái đã gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông, cùng toàn thể những người đã và đang đồng hành, tiếp sức cho phong trào thể thao người khuyết tật Việt Nam.
Buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Paralympic Việt Nam diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động. Nhiều vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ Ủy ban Paralympic Việt Nam qua các thời kỳ có mặt tại buổi lễ cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Bởi những giọt mồ hôi, thậm chí cả nước mắt của vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ âm thầm cống hiến phía sau trong những năm qua đã nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành cho cộng đồng người khuyết tật thông qua thể thao.


