205 đô vật tranh tài môn Vật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ  IX

Ngày 5/12, tại Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), môn Vật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 bước vào tranh tài. 

Tham gia tranh tài môn Vật (Vật tự do, Vật cổ điển) có 205 vận động viên (144 nam, 61 nữ) đến từ 22 đơn vị gồm: Hà Nội, Nam Định, Huế, Hải Phòng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quân Đội, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ,Quảng Trị, Ninh Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nam, Bắc Giang, Long An, Lâm Đồng, Công an Nhân dân, Cà Mau, Hải Dương.

vat-1670290373.jpg
Các đô vật tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Buổi sáng các vận động viên thi đấu loại, buổi chiều cùng ngày diễn ra phần thi chung kết một số hạng cân nội dung vật tự do nam gồm 53kg, 57kg, 61kg, 65kg, 70kg.

Ở hạng 53kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Phạm Như Duy (Quân đội); Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Hữu Tiệp (Hà Nội); Huy chương đồng thuộc về hai vận động viên Hoàng Văn Lợi (Thanh Hóa), Phạm Văn Vũ (Huế).

Ở hạng 57kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Phùng Khắc Huy (Hà Nội); huy chương bạc thuộc về Nguyễn Văn Công (Quân đội); huy chương đồng thuộc về hai vận động viên Lý Văn Tiến (Vĩnh Phúc), Ngô Đình Hoàng (Thái Nguyên).

Ở hạng 61kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Hữu Định (Hà Nội); huy chương bạc thuộc về Nguyễn Văn Hiếu (Quân đội); huy chương đồng thuộc về Nguyễn Quyết Tiến (Vĩnh Phúc) và Đào Duy Phú (Thái Nguyên).

Ở hạng 65kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Xuân Định (Hà Nội); huy chương bạc thuộc về Đoàn Xuân Trường (Ninh Bình); huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thế An (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Mạnh (Quân đội).

Ở hạng 70kg, huy chương vàng thuộc về vận động viên Ngô Thế Sao (Quân đội); huy chương bạc thuộc về Nguyễn Văn Trường (Hà Nội); huy chương đồng thuộc về Trần Thế Vương (Bắc Ninh) và Đoàn Nam Đế (Long An).

vat2a-1670290574.jpg
Ban Tổ chức trao huy chương cho các vật động viên xuất sắc tại giải

Kết quả, sau ngày thi đấu đầu tiên của môn đấu Vật tại đại hội, đoàn Hà Nội giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc; đoàn Quân đội giành 2 Huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Tiếp theo là các đoàn Vĩnh Phúc và Thái Nguyên với 2 huy chương đồng.

Theo Kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, môn Vật (Vật tự do, Vật cổ điển) tổ chức từ ngày 10 đến 16/12, tại Nhà thi đấu huyện Gia Lâm (Hà Nội). Tuy nhiên, do lịch thi đấu giải Vô địch Vật Đông Nam Á tổ chức từ ngày 14 đến 19/12/2022 tại Campuchia, có trùng thời gian với lịch thi đấu môn Vật (Vật tự do, Vật cổ điển) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Để thuận lợi cho các vận động viên đội tuyển Vật quốc gia tham gia thi đấu tại giải Vô địch Vật Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 điều chỉnh thời gian tổ chức môn Vật (Vật tự do, Vật cổ điển) thi đấu từ ngày 5 đến 12/12 .

Lê Minh