10 sự kiện thể thao nổi bật năm 2022

Năm 2022 đã kết thúc với nhiều sự kiện đáng nhớ. Dưới đây là 10 điểm ấn tượng nhất theo đánh giá của thethaovietnamplus.vn sau 1 năm nhìn lại…

sk-sports-marketing-1-1672462066.jpg
 

Năm 2022 đã kết thúc với nhiều sự kiện đáng nhớ. Dưới đây là 10 điểm ấn tượng nhất theo đánh giá của www.thethaovietnamplus.vn sau 1 năm nhìn lại…

10. Djokovic bị trục xuất khỏi Australia vì không tiêm vaccine phòng COVID-19

sk-djok-1672461117.jpg

Bóng đen của corona virus phủ bóng lên nhiều sự kiện thể thao năm 2022, điển hình nhất là việc đương kim vô địch giải quần vợt Australia mở rộng, Novak Djokovic, ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022 đã bị trục xuất sau nhiều ngày chờ đợi trong tình trạng “giam lỏng” tại Australia vì không tiêm vaccine phòng COVID-19. Tưởng như cú sốc này sẽ khiến anh suy sụp, nhưng dù không có nhiều cơ hội thi đấu trong năm vì các chính sách kiểm soát nghiêm khắc liên quan tới tiêm phòng ở các quốc gia trên thế giới, nhưng vào giai đoạn cuối năm, khi cuộc sống cơ bản trở lại bình thường, Nole đã xuất sắc góp mặt ở các giải đấu và giành 5 danh hiệu, trong đó có Wimbledon (Grand Slam thứ 21) và ATP Finals.

9. "Ouvrons Grand Les Jeux", có nghĩa là "Thế vận hội rộng mở" - khẩu hiệu chung cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024 - đã được công bố

sk-phry-1672461117.jpg
Linh vật của Olympic và Paralympic Paris 2024

Cùng với đó, chiếc mũ Phrygian có tên là Phryges được ra mắt với tư cách là linh vật chính thức của Thế vận hội Paris 2024. Cả Thế vận hội Olympic và Paralympic đều sử dụng cùng một thiết kế với những khác biệt nhỏ.

8. Bắc Kinh tổ chức thành công Olympic và Paralympic mùa đông trong bối cảnh dịch COVID-19 còn căng thẳng

sk-olym-1672461117.jpg

Với khẩu hiệu “Cùng nhau chia sẻ tương lai”, diễn ra trong điều kiện không có khán giả, Olympic mùa đông có 2.871 vận động viên đại diện cho 91 đội tham gia, 109 kỷ lục mới được thiết lập. Paralympic mùa đông có 564 vận động viên của 46 đoàn thể thao quốc gia. Đoàn vận động viên khuyết tật của Nga và Belarus đã bị cấm thi đấu vào phút chót do chịu ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

7. Ba kỷ lục thế giới mới được lập tại giải vô địch Điền kinh thế giới ở Eugene (Mỹ)

sk-sydney-1672461117.jpg

Vào ngày 22/7, Sydney McLaughlin của Mỹ lập kỷ lục thế giới mới nội dung 400m vượt rào nữ với 50,68 giây. Hai kỷ lục thế giới khác cũng bị phá vỡ, với "ngôi sao" nhảy sào người Thụy Điển - Armand Duplantis - vượt qua thành tích 6,21m và Tobi Amusan của Nigeria đạt 12,12 giây trong nội dung 100m vượt rào nữ.

6. Kipchoge lập kỷ lục thế giới mới nội dung chạy marathon

sk-kip-1672461117.jpg

Ngày 25/9, Eliud Kipchoge - vận động viên từng 2 lần vô địch Olympic của Kenya - đã đạt thành tích 2 giờ 1 phút 9 giây để giành chức vô địch Berlin Marathon 2022, đánh bại kỷ lục thế giới của chính anh lập vào năm 2018 với thời gian 30 giây.

5. LIV Golf - PGA Tour: Cuộc “nội chiến” mới

sk-golf-1672461117.jpg

Cuộc nội chiến trong làng golf gây chú ý với thể thao thế giới trong năm qua. LIV Golf mới hình thành và có sự chống lưng từ Saudi Arabia với sức hút lớn về tiềm lực tài chính và các khoản tiền thưởng khổng lồ. Điều đó kéo theo một cuộc nổi loạn của nhiều golfer hàng đầu thuộc PGA Tour và hàng loạt cuộc đấu khẩu, kiện tụng kéo dài chưa thấy hồi kết.

4. Max Verstappen bảo vệ thành công chức vô địch Công thức 1

sk-max-1672461117.jpeg

Mùa giải Công thức 1 năm 2022 kết thúc với chiến thắng một lần nữa thuộc về tay đua trẻ người Hà Lan - Max Verstappen. Lần đầu tiên kể từ năm 2013, đội đua Red Bull giành được vị trí số 1 cả mùa giải, chấm dứt chuỗi vô địch 8 năm liên tiếp của đội Mercedes - bắt đầu từ năm 2014, khi giải đua Công thức 1 chuyển sang sử dụng động cơ turbo-hybrid. Red Bull đã không thể đánh bại Mercedes để giành chức vô địch vào 2021, mặc dù, Verstappen giành ngôi vô địch cá nhân. Trước đó, Red Bull từng có 4 chức vô địch trong các năm liên tiếp, từ 2010 đến 2013.

3. “Vua bóng đá” Pele qua đời

sk-pele-1672461117.png

Những ngày cuối năm, thể thao thế giới đón nhận tin không vui khi một trong những huyền thoại thể thao thế giới, “Vua bóng đá” Pele qua đời tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo ngày 29/12 (giờ địa phương), do suy đa tạng, kết quả từ sự tiến triển của bệnh ung thư đại tràng. Ông là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành 3 chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970 cùng Brazil. Pele cũng là 1 trong 5 cầu thủ ghi bàn trong 2 trận chung kết World Cup. Ông hiện vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho Brazil với 77 bàn thắng, bằng Neymar.

2. Federer, Williams giải nghệ, Nadal lập kỷ lục Grand Slam và “thế lực mới” mang tên Alcaraz

sk-fed-1672461117.jpg

Năm 2022 quần vợt thế giới chứng kiến nhiều biến động khi các “ngôi sao” gạo cội như Serena Williams, Roger Ferderer- đều ở tuổi 41, lần lượt tuyên bố giải nghệ, để lại nhiều luyến tiếc trong lòng người hâm mộ. Kình địch nhiều năm của Federer - Rafael Nadal - sau năm 2021 đầy thất vọng đã trở lại, giành chức vô địch Australia mở rộng, chính thức vượt qua Federer và Novak Djokovic về số Grand Slam, sau đó là chiến thắng tại Pháp mở rộng để có Grand Slam thứ 22, kết thúc năm với vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng thế giới (tăng 4 bậc). “Hậu duệ” của anh, tay vợt đồng hương 19 tuổi Carlos Alcaraz, đã vươn lên trở thành “thế lực mới” trong làng banh nỉ khi kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới - trẻ nhất từ trước tới nay. Trong năm qua, Alcaraz đã giành 5 chức vô địch, trong đó có Grand Slam đầu tiên tại giải Mỹ mở rộng.

1. Argentina vô địch FIFA World Cup lần thứ ba

sk-mes-1672461082.jpg

Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 đã kết thúc đầy kịch tính khi Argentina đánh bại Pháp ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết, giành chức vô địch lần thứ ba và là lần đầu tiên sau 36 năm. Với 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, Lionel Messi của Argentina đã giành "Quả bóng Vàng" cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tiền đạo người Pháp - Kylian Mbappe - giành "Chiếc giày Vàng" cho "Vua phá lưới" giải đấu với 8 bàn thắng. Qatar World Cup đánh dấu nhiều “lần đầu tiên” trong lịch sử bóng đá như: lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông, lần đầu tiên diễn ra vào mùa đông ở Bắc bán cầu. Qatar World Cup cũng trở thành giải đấu đầu tiên có trọng tài nữ, công nghệ việt vị bán tự động (SAOT) và luật thay 5 người được áp dụng. Morocco trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

Hoàng Minh