Yamal có thể trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới

Theo tin từ Radio Marca, nếu tiếp tục phát triển như thời gian qua, Lamine Yamal sẽ vượt qua Neymar (222 triệu euro) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Tài không đợi tuổi, Lamine Yamal phát triển không tưởng từ khi được huấn luyện viên Xavi đôn lên đội 1 ở mùa này. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc phải đưa tiền đạo 16 tuổi lên đội 1 từ Barca B sau khi mất Dembele ở kì chuyển nhượng mùa hè năm 2023.

Từ đầu mùa, Lamine Yamal gây kinh ngạc cho giới mộ điệu vì phát triển không tưởng. Đến thời điểm này của chiến dịch 2023-2024, thần đồng bóng đá của Barca đã ghi 6 bàn và có 7 kiến tạo, thành tích khó tin với 1 cầu thủ sẽ bước sang tuổi 17 vào tháng 7 tới.

Không chỉ ở cấp câu lạc bộ, Lamine Yamal còn chứng tỏ được tài năng và tiềm năng rất lớn tại cấp độ quốc tế, mới nhất là ở trận Tây Ban Nha hoà Brazil 3-3. Ở trận giao hữu tại Bernabeu rạng sáng 27/3, tiền đạo tuổi teen đã có show diễn đẳng cấp, như thể đã là 1 "ngôi sao" hàng đầu thế giới.

yamal-1711620658.jpeg
Yamal có thể trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất" thế hệ của mình

Trước Brazil, Lamine Yamal in dấu giày vào cả 3 bàn thắng của La Roja, liên tục làm khổ hàng thủ Selecao với những pha đi bóng kĩ thuật. Theo thống kê, "báu vật" của Barca rê bóng thành công 6 trong 9 lần, thắng tay đôi 11 trong 19 lần, và đạt tỉ lệ chuyền chính xác 86%.

Chứng kiến những gì Lamine Yamal thể hiện, Radio Marca đánh giá tiền đạo 16 tuổi sẽ đạt mức giá 300 triệu euro trong tương lai.

Bình luận sau trận Tây Ban Nha hoà Brazil, bình luận viên Albert Fernández của Radio Marca nhận xét: “Màn trình diễn của Lamine Yamal trước Brazil là một trong những show diễn hoàn hảo nhất, đặc biệt nó diễn ra trước đội bóng 5 lần vô địch thế giới. Nếu tiếp tục đà tiến bộ này, cậu ấy sẽ có giá trị 300 triệu euro”.

Tương tự Albert Fernández, 2 nhà báo người Tây Ban Nha khác là Siro López và Jose Alvarez Haya cũng đánh giá rất cao Lamine Yamal. Theo ông Siro López, "ngôi sao" của Barca sẽ trở thành “Messi của bóng đá Tây Ban Nha”, còn Jose Alvarez Haya dự đoán cầu thủ 16 tuổi sẽ giành "Quả bóng Vàng" trong tương lai.

Trước những nhận xét kể trên về Lamine Yamal, trong lần cập nhật mới nhất, Transfermarkt định giá thần đồng bóng đá của Barca trị giá 75 triệu euro, cao hơn Bruno Fernandes (70 triệu euro), Rasmus Hojlund (65 triệu euro), Darwin Nunez (70 triệu euro) và Alexis Mac Allister (70 triệu euro). Trong khi đó, cách đây 4 ngày Chủ tịch Joan Laporta xác nhận Barca đã từ chối đề nghị mua Yamal với giá 200 triệu euro.

Trang Trang