Theo văn bản gửi từ trụ sở UCI tại Aigle (Thụy Sĩ) ngày 17/11/2025, vận động viên Trần Clément Em, sinh ngày 27/5/1999, đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 1.1.033bis của UCI về việc thay đổi quốc tịch thi đấu. Sau khi xem xét hồ sơ và tiến hành các bước xác minh, UCI chính thức công nhận quốc tịch thi đấu của anh là Việt Nam (mã VIE).
Theo quy định quốc tế, việc chuyển đổi quốc tịch thi đấu chỉ được chấp thuận nếu vận động viên chưa từng đại diện cho quốc gia cũ tại các giải lớn như Olympic, Giải vô địch thế giới, Giải vô địch châu Âu hay World Cup. Đây là thuận lợi lớn của Clément Em Trần khi anh chưa từng khoác áo đội tuyển Pháp trong bất kỳ sự kiện cấp châu lục hay thế giới nào.
Điều này đồng nghĩa tay đua 26 tuổi đủ điều kiện tham dự ngay các giải vô địch châu Á (ACC), Giải UCI và thậm chí các sự kiện vòng loại Olympic nếu được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.
Liên đoàn Xe đạp và Mô tô Thể thao Việt Nam cho biết, từ nay, Clément Em Trần sẽ chính thức được đăng ký thi đấu với mã quốc gia “VIE”, thuộc sự quản lý của Liên đoàn. Anh có thể ký hợp đồng với các câu lạc bộ trong nước hoặc quốc tế với tư cách là vận động viên Việt Nam và được phép tham dự Giải vô địch quốc gia cũng như các giải đấu quốc tế dưới màu cờ Tổ quốc.
Trần Clément Em được đào tạo bài bản trong hệ thống xe đạp trẻ của Pháp, từng thi đấu ở nhiều giải đua trong hệ thống UCI châu Âu. Anh nổi bật nhờ khả năng leo đèo và nước rút ổn định, được giới chuyên môn đánh giá là mẫu tay đua toàn diện, phù hợp với chiến lược phát triển Xe đạp đường trường Việt Nam.
Nguồn tin từ Liên đoàn Xe đạp Việt Nam cho biết, Clément Em Trần thể hiện mong muốn được thi đấu cho quê hương và đóng góp vào sự phát triển của xe đạp Việt Nam ngay từ đầu năm 2025. Quá trình chuyển hồ sơ và xác nhận giữa các bên đã kéo dài gần nửa năm, trước khi UCI ra văn bản chính thức công nhận.
Việc một tay đua trẻ có nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu quyết định trở về khoác áo Việt Nam được xem là tín hiệu tích cực hiếm có đối với xe đạp nước nhà.
Nếu được định hướng đúng, Trần Clément Em có thể trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng đến SEA Games, ASIAD và các giải đua UCI cấp cao trong giai đoạn 2025-2030.
Đại diện Liên đoàn Xe đạp và Mô tô Thể thao Việt Nam cho biết: “Việc UCI chính thức công nhận Clément Em Trần mang quốc tịch thi đấu Việt Nam là cột mốc quan trọng. Chúng tôi tin anh sẽ đóng góp tích cực cho xe đạp Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt ở các giải trẻ và hệ thống UCI Asia Tour”.