Xác định cặp tứ kết đầu tiên ở World Cup 2022

Loạt trận đầu tiên của vòng 16 đội diễn ra tối 3/12, rạng sáng nay (4/12) không có bất ngờ, qua đó xác định cặp tứ kết đầu tiên của World Cup 2022 trên đất Qatar.

Với màn thể hiện lấn lướt trước tuyển Mỹ, Hà Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-1 và đoạt tấm vé đầu tiên vào tứ kết. 3 cầu thủ ghi bàn cho tuyển Hà Lan lần lượt là Depay (phút 10), Blind (phút 45+1), Dumfries (phút 81) còn người ghi bàn cho tuyển Mỹ là Wright (phút 76).

Ít giờ sau đó, trận đấu thứ hai ở vòng 1/8 giữa Argentina và Úc chính thức diễn ra. Được đánh giá cao hơn, đại diện của Nam Mỹ đã chơi tấn công ngay từ đầu. Họ có bàn mở tỷ số do công của Lionel Messi ở phút 35, sau đó sai lầm của thủ môn Ryan giúp Julian Alvarez nhân đôi cách biệt.

dumfries-1670118104.jpeg
Trận Hà Lan - Mỹ là show diễn riêng của Denzel Dumfries

Những phút cuối cùng, Úc chơi nỗ lực và tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Enzo Fernandez là người đá phản lưới nhà mang về bàn thắng cho đại diện của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Úc làm được, bởi Argentina đã bảo vệ thành công chiến thắng 2-1.

Như vậy là với việc đánh bại Mỹ và Úc, Hà Lan và Argentina sẽ gặp nhau ở trận tứ kết đầu tiên tại World Cup 2022. Cả 2 đội càng chơi càng hay ở giải đấu tại Qatar, bởi vậy trận đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt.

argen-1670117843.jpeg
Ở vòng tứ kết, Messi và các đồng đội sẽ gặp Hà Lan

Trận tứ kết giữa tuyển Hà Lan (hạng 8 thế giới) với tuyển Argentina (hạng 3 thế giới) sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày 10/12. Trong 9 lần chạm trán trước đó, tuyển Hà Lan thắng 4 trận, hòa 2 trận và thua 3 trận trước Argentina. Tuy nhiên hiện tại lực lượng của đội bóng đến từ Nam Mỹ được đánh giá tốt hơn.

Messi đang là "ngôi sao" số 1 tuyển Argentina với 3 lần lập công và nằm trong tốp 6 cầu thủ dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" Wolrd Cup 2022. Bên phía tuyển Hà Lan, Cody Gakpo là ngòi nổ số 1 cũng với 3 lần lập công, sánh ngang với Messi trong danh sách "Vua phá lưới".

Bảo Ngọc