Tranh tài ở nội dug 10m súng trường hơi nữ, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt 3 xạ thủ gồm: Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo. Sau vòng loại, Phí Thanh Thảo đạt 632,2 điểm và Nguyễn Thị Thảo đạt 624,8 điểm để xuất sắc giành quyền vào chung kết, trong khi Lê Thị Mộng Tuyền dừng bước ở vị trí 17 với 611,2 điểm.

Bước vào phần thi chung kết, Phí Thanh Thảo thể hiện bản lĩnh vững vàng và phong độ ấn tượng, liên tục ghi điểm cao qua từng lượt. Cô khép lại phần thi chung kết với 250,1 điểm, vượt qua các xạ thủ đến từ Thái Lan và Singapore để bước lên bục cao nhất. Thành tích này không chỉ mang về huy chương vàng cho cá nhân cô mà còn phá kỷ lục chung kết 10m súng trường hơi nữ của khu vực Đông Nam Á, đánh dấu một cột mốc lịch sử cho cá nhân Thảo và đội tuyển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, Phí Thanh Thảo phá kỷ lục tại Đông Nam Á trong nội dung sở trường của mình.
Xạ thủ Nguyễn Thị Thảo đạt 121,6 điểm tại chung kết, xếp hạng 8. Tính về thành tích đồng đội, đội nữ Việt Nam giành huy chương đồng với tổng điểm 1.867,2. Đội Singapore xuất sắc giành ngôi vô địch với 1.878,9 điểm, còn Thái Lan xếp thứ nhì. Đây là kết quả phản ánh sự ổn định của các nữ xạ thủ Việt Nam trước thềm đấu trường lớn sắp tới.
Phí Thanh Thảo - xạ thủ trẻ đang đang thể hiện phong độ ổn định và được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt kế thừa tiềm năng sau thế hệ của những xạ thủ giàu kinh nghiệm như Mộng Tuyền hay Xuân Vinh. Thành tích lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu, mà còn cho thấy, nỗ lực kiên trì và sự tiến bộ vượt bậc của cô sau nhiều năm rèn luyện ở tuyến đội tuyển.
Trong các ngày tiếp theo, xạ thủ trọng điểm của Việt Nam sẽ tham dự nội dung dành cho súng ngắn. Trường bắn tổ chức Giải vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ là nơi tranh tài môn Bắn súng SEA Games 33. Vì vậy, việc làm quen với điều kiện thi đấu, thời tiết và trường bắn giúp các vận động viên Việt Nam có thêm kinh nghiệm, củng cố tâm lý và kỹ thuật trước khi bước vào sân chơi khu vực lớn nhất năm.