Xã Hoằng Giang gắn kết cộng đồng qua các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

Những năm gần đây, phong trào luyện tập thể dục thể thao và văn hóa văn nghệ đã trở thành điểm hẹn của những người có chung sở thích trên địa bàn xã Hoằng Giang (Thanh Hóa). Các hoạt động này đã trở thành yếu tố gắn kết cộng đồng trên địa bàn xã. 

177d0200212t11000l1-177d0200209t1108-1785725785.webp

Phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao trên địa bàn xã Hoằng Giang những năm qua đã phát triển sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, 31/31 thôn đều duy trì đội, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao hoạt động thường xuyên. Để phong trào phát triển, từ nguồn xã hội hóa, các thôn cũng luôn quan tâm đến việc đầu tư xây dựng sân thể thao, mua sắm dụng cụ tập luyện. Cùng với đó, hằng năm xã tổ chức từ 1 đến 2 giải thể thao và tích cực tham gia các giải do cấp trên tổ chức, trong đó các xã có thế mạnh về các môn thể thao như Cầu lông, Bóng chuyền hơi... ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đến nay, xã Hoằng Giang có trên 55% người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên 87%.

Thôn Phượng Mao được biết đến là điểm sáng trong hoạt động thể dục thể thao của xã Hoằng Giang. Khoảng 17h mỗi ngày, mọi người thường tập trung đến nhà văn hóa thôn để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao. Không khí càng trở nên náo nhiệt hơn trong tiếng cười nói rộn ràng, hòa cùng tiếng hò reo, cổ vũ sôi nổi từ các trận đấu cầu lông, bóng chuyền hơi càng làm cho không gian làng quê thêm sôi động. Cũng trong khuôn viên nhà văn hóa, ở một góc sân, các em thiếu nhi nô đùa, vui chơi tham gia các trò chơi đu quay, bập bênh; người cao tuổi tham gia hoạt động dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe. Bên trong hội trường, những thành viên của câu lạc bộ chèo làng Phượng Mao miệt mài tập luyện, ngân vang những làn điệu chèo đã gắn bó với người dân nơi đây từ bao đời nay. Mỗi người đều có một sở thích, tham gia các hoạt động khác nhau nhưng đều có điểm chung là được giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ những công việc trong cuộc sống cũng như gắn kết mọi người dân trong khu dân cư.

videoframe-76466-1785725836.png

Để phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao ngày càng phát triển, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, thôn Phượng Mao cũng huy động các nguồn xã hội hóa để hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, đáp ứng được nhu cầu hội họp cũng như tham gia các hoạt động của người dân. Từ việc thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, bà con có thêm cơ hội được gặp gỡ, tăng cường đoàn kết và có nhiều đóng góp để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại quê hương".

Có thể nói, việc duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong đời sống của người dân Hoằng Giang. Không chỉ tạo môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần mà còn là “sợi dây” kết nối tình làng, nghĩa xóm. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ và truyền thống của quê hương để xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh.

Trung Hiếu