Xã Châu Thành là địa phương có địa bàn rộng, dân số đông của tỉnh Vĩnh Long đặt ra yêu cầu tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với từng khu vực dân cư. Xã chú trọng duy trì phong trào thể dục thể thao quần chúng, củng cố câu lạc bộ, đầu tư sân bãi và vận động nguồn lực xã hội cùng tham gia. Nhiều môn thể thao, như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Bi sắt, Dưỡng sinh, Đi bộ… được người dân lựa chọn. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được lồng ghép trong những dịp lễ, Tết, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng.

Điểm nhấn hoạt động thể dục thể thao trong năm 2026 là xã Châu Thành đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I vào tháng 8/2026. Đại hội thu hút với 36 đơn vị thuộc ban, ngành, các ấp và trường học tham gia với 567 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và học sinh, tranh tài ở 6 môn, gồm: Bóng đá nam 11 người, Bóng chuyền nam, Bóng chuyền hơi nữ, Bi sắt, Cầu lông và Chạy việt dã. Qua đó, tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu, đánh giá phong trào và tuyển chọn lực lượng tham gia các giải đấu tiếp theo. Qua thi đấu, vận động viên, đội thể thao có thêm cơ hội thể hiện năng khiếu, có động lực duy trì hoạt động.
Sau Đại hội, các cơ quan, ban, ngành và đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao; củng cố, mở rộng các câu lạc bộ; quan tâm đầu tư, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tập luyện của Nhân dân, đưa phong trào thể dục thể thao ở địa phương tiếp tục phát triển.
Hằng năm, phong trào thể dục thể thao ở Châu Thành được triển khai ở nhiều nhóm đối tượng, trong đó trường học giữ vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường vận động và phát hiện học sinh có năng khiếu. Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Châu Thành, hoạt động thể dục giữa giờ, hội khỏe Phù Đổng, giải thể thao nội bộ và sinh hoạt câu lạc bộ được duy trì. Hoạt động phù hợp với lứa tuổi, tạo điều kiện để học sinh giao lưu, phát huy sở trường và rèn ý thức kỷ luật. Nhà trường xem thể dục thể thao là một nội dung trong giáo dục toàn diện. Thông qua hoạt động thể thao, học sinh có thêm môi trường giao tiếp, phối hợp và phát huy năng khiếu. Những em có khả năng cũng được tạo điều kiện tham gia các giải đấu, qua đó có cơ hội phát triển sở trường.

Tại các ấp, hoạt động thể dục thể thao được kết hợp với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Ở ấp Phú Mỹ, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, trò chơi dân gian được đưa vào sinh hoạt trong những dịp lễ, Tết. Ấp thường lồng ghép hoạt động thể dục thể thao với sinh hoạt văn hóa truyền thống. Các trò chơi như kéo co, bóng đá nam, đi cà kheo… thu hút đông đảo thanh thiếu niên đồng bào Khmer tham gia, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.
Cùng với hoạt động tại cơ sở, xã đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, cùng Việt Nam tiến bước vì một tương lai bền vững và hoạt động thể thao vì an ninh Tổ quốc.
Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao, duy trì các câu lạc bộ và tổ chức giải đấu phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cùng với nguồn lực của địa phương, xã tiếp tục vận động nguồn lực xã hội, khai thác hiệu quả sân bãi và tạo điều kiện để câu lạc bộ hoạt động ổn định.
Có thể thấy, phong trào thể dục thể thao ở xã Châu Thành ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, gắn kết cộng đồng và làm phong phú đời sống văn hóa. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của người dân, phong trào thể dục thể thao xã Châu Thành sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.