Wushu Việt Nam giành 7 huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ thế giới 2026

Đội tuyển wushu trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế khi giành 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại Giải vô địch trẻ thế giới 2026 vừa kết thúc tại Trung Quốc để xếp thứ tư trên Bảng tổng sắp.

Những tấm huy chương vàng của đội tuyển trẻ Việt Nam được mang về do công của các võ sĩ: Lục An Hòa (nam đao nam, nhóm tuổi C), Hạ Gia Huy (nam đao nam, nhóm tuổi B), Chu Tuệ Anh (thái cực kiếm 42 thức, nhóm tuổi B), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (thái cực kiếm số 3, nhóm tuổi A) và võ sĩ đối kháng Trần Thị Bảo Linh (48kg nữ), Ngô Dương Thủy (56kg nữ).

wushu-1-1774880107.webp
Vận động viên wushu trẻ Việt Nam giành nhận huy chương nội dung Taolu (Biểu diễn)

Ở nội dung Thái cực kiếm lứa tuổi U14 nữ, võ sĩ Chu Tuệ Anh đã có màn trình diễn xuất sắc để giành huy chương vàng với 8.873 điểm. Bài thi của Tuệ Anh gây ấn tượng mạnh nhờ sự mềm mại, chính xác trong từng động tác kết hợp với thần thái tự tin, qua đó vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và các quốc gia có truyền thống Wushu lâu đời.

Đây không phải là lần đầu Tuệ Anh tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Trước đó, em từng giành huy chương tại các giải trẻ châu Á và được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của Wushu Việt Nam ở nội dung Thái cực.

Trong khi đó, ở nội dung Thái cực kiếm U17 nam, Nguyễn Khắc Lê Hoàng thậm chí còn đạt số điểm cao hơn với 9.190, qua đó giành huy chương vàng một cách thuyết phục. Lê Hoàng vốn là gương mặt quen thuộc của đội tuyển trẻ Việt Nam, từng nhiều lần góp mặt tại các giải quốc tế và giành thành tích cao. Sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ thuật, độ khó bài thi cùng khả năng kiểm soát nhịp điệu đã giúp anh vượt qua áp lực để bước lên vị trí cao nhất trên bục trao giải.

Trong ngày thi đấu cuối cùng ở hạng cân 48kg nữ Đối kháng (Tán thủ), võ sĩ Trần Thị Bảo Linh đã thắng võ sĩ chủ nhà Zhang Lijing với tỷ số 2-1 ở trận chung kết. Chiến thắng được Ban huấn luyện đánh giá là một trong những kết quả mang nhiều cảm xúc cho đội tuyển trẻ Việt Nam.

wushu-2-1774880107.webp
Đội tuyển wushu trẻ Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế

Nối tiếp trận chung kết trên, chúng ta có võ sĩ Ngô Dương Thủy tham dự chung kết hạng cân 56kg nữ trước đối thủ Tatiana Makarenko. Trong trận đấu, võ sĩ của Việt Nam đã chơi áp đảo để vượt lên thắng chung cuộc 2-0 và giành huy chương vàng.

Ngoài ra, các võ sĩ trẻ còn mang về 2 huy chương bạc của võ sĩ Bàn Gia Hân, Chu Tuệ Anh. Cùng 4 huy chương đồng của Nguyễn Khắc Lê Hoàng, Phan Bảo An, Nguyễn Minh Phương và Nguyễn Thị Hương Quỳnh.

Chung cuộc với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đội tuyển wushu trẻ Việt Nam xếp hạng tư toàn đoàn. Xếp thứ nhất tại giải là đội trẻ Hong Kong (Trung Quốc) với 13 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Đội chủ nhà Trung Quốc xếp hạng nhì toàn đoàn với 13 huy chương vàng, 4 huy chương bạc. Đội Indonesia đứng hạng ba với 9 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 7 huy chương đồng.

Giải vô địch trẻ thế giới 2026 do Liên đoàn Wushu Thế giới tổ chức và đây là năm thứ 10 giải được tiến hành. Tham dự giải có gần 700 võ sĩ từ 78 đội trên toàn thế giới góp mặt tranh tài các bộ huy chương dành cho Biểu diễn (Taolu) và Đối kháng (Sanda). Đội tuyển wushu trẻ Việt Nam đã góp mặt với 21 vận động viên.

M.H