Wushu Indonesia sang Trung Quốc tập huấn trước thềm SEA Games

Đội tuyển wushu Indonesia đã thực hiện việc tập huấn tại Trung Quốc như một phần trong quá trình chuẩn bị trước Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 sẽ diễn ra tại Phnom Penh - Campuchia, từ ngày 5 đến 17/5 năm nay.

alisya-raih-medali-emas-wushu-sea-games-140522-app-9-1-1679131089.jpg
Nữ võ sỹ Alisya Mellynar

Tổng Thư ký Liên đoàn Wushu Indonesia (PB WI) - Ngatino - cho biết, Indonesia đã cử 19 vận động viên, bao gồm 11 vận động viên ở hạng mục taolu và 8 vận động viên ở hạng mục sanda đi Trung Quốc tập huấn. Kế hoạch được thực hiện hồi tháng 2 vừa qua.

Khóa đào tạo được tổ chức ở hai thành phố khác nhau. Các vận động viên Sanda ở lại Hà Nam, trong khi các vận động viên Taolu tập huấn tại Nazhing. Tại SEA Games 2023 ở Campuchia, Indonesia sẽ cử 8 vận động viên tranh tài ở nội dung taolu và 6 vận động viên ở nội dung sanda. PB WI đặt mục tiêu giành được ít nhất 3 huy chương vàng trong sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Trước đó, đội tuyển wushu Indonesia đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 2021 tại Việt Nam và cán đích ở vị trí á quân trên bảng tổng sắp huy chương. Đội đã giành được tổng cộng 3 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 3 huy chương đồng chỉ riêng ở môn thể thao này.

Indonesia có một số vận động viên hạt giống hàng đầu để giành huy chương vàng tại SEA Games 2023, đó là huy chương vàng SEA Games 2019 Edgar Xavier Marvelo, huy chương vàng SEA Games 2021 Seraf Naro Siregar và Alisya Mellynar, và huy chương bạc SEA Games 2021 Nadhira Mauriska.

Phương Hạnh