World Cup 2022 lập kỷ lục về số bàn thắng

Với 6 bàn thắng được 2 đội tuyển Pháp và Argentina tạo ra trong trận chung kết World Cup 2022, như vậy, giải đấu năm nay đã chính thức xác lập một kỷ lục mới về số bàn thắng được ghi qua 64 trận đấu.

Theo thống kê của Opta, World Cup 2022 đã phá kỷ lục về số bàn thắng. Theo đó, cộng cả 6 bàn thắng mà các cầu thủ của Pháp và Argentina ghi được ở trận chung kết World Cup 2022, như vậy giải đấu năm nay tại Qatar đã ghi nhận tổng cộng 172 bàn thắng được ghi qua 64 trận đấu (trung bình là 2,69 bàn/trận).

Thành tích ghi bàn đầy ấn tượng này đã biến World Cup 2022 trở thành giải đấu xuất hiện nhiều bàn thắng nhất, vượt qua kỷ lục cũ là 171 bàn từng xuất hiện ở các kỳ World Cup năm 1998 và 2014.
dimaria-1671405673.jpeg
World Cup 2022 chứng kiến kỷ lục mới về số bàn thắng

Trong bóng đá hiện đại, khi thành tích được đặt lên hàng đầu thì tính kỷ luật và chặt chẽ trong lối chơi cũng được đề cao. Các trận đấu vì thế sẽ thực dụng và khan hiếm bàn thắng hơn. Tuy nhiên, việc World Cup 2022 phá kỷ lục bàn thắng cho thấy, chất lượng và sự nhạy bén của các tiền đạo ở thời điểm hiện tại.

World Cup 2022 đã chứng kiến phong độ xuất sắc của các tiền đạo hàng đầu thế giới là Lionel Messi và Kylian Mbappe. Trong đó, Mbappe đã giành "Vua phá lưới" với 8 bàn thắng, hơn Messi 1 bàn. Riêng bộ đôi cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã ghi 15 bàn.

Tuy nhiên kỷ lục của năm nay khả năng cao sẽ sớm bị xô đổ khi mà kể từ Vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ mở rộng quy mô lên thành 48 đội tham dự.

Khi ấy, với việc có thêm nhiều nền bóng đá mới và đồng thời cũng có thêm số trận đấu, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ là giải đấu bùng nổ số bàn thắng trong lịch sử.

Bảo Ngọc