
Cơ quan quản lý quyền Anh này, vốn sẽ điều hành các giải đấu quyền Anh tại Thế vận hội năm 2028 sau khi được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận tạm thời, cho biết mục tiêu của họ là tạo ra một sân chơi cạnh tranh công bằng cho cả nam và nữ. Trong một tuyên bố, World Boxing nêu rõ: "Imane Khelif không được phép tham gia hạng cân nữ tại Eindhoven Box Cup, diễn ra từ ngày 5-10/6/2025 và bất kỳ sự kiện nào của World Boxing cho đến khi Imane Khelif thực hiện xét nghiệm di truyền giới tính theo quy tắc và quy trình xét nghiệm của World Boxing".
Theo quy định mới, tất cả các vận động viên trên 18 tuổi sẽ phải thực hiện xét nghiệm di truyền PCR (phản ứng chuỗi polymerase). Xét nghiệm này có thể được tiến hành bằng cách lấy mẫu từ mũi, miệng, nước bọt hoặc máu. "Xét nghiệm PCR là một kỹ thuật trong phòng thí nghiệm được sử dụng để phát hiện vật liệu di truyền cụ thể, trong trường hợp này là gen SRY. Gen này cho thấy sự hiện diện của nhiễm sắc thể Y, vốn là một chỉ số về giới tính sinh học"- tuyên bố của World Boxing cho biết thêm.
Quy định này được đưa ra trong bối cảnh các môn thể thao, đặc biệt là quyền Anh, đang phải đối mặt với những tranh cãi liên quan đến sự công bằng trong thi đấu giữa các vận động viên nữ, đặc biệt là những trường hợp có đặc điểm sinh học phức tạp. Việc áp dụng xét nghiệm giới tính bắt buộc của World Boxing được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những lo ngại này và đảm bảo một môi trường thi đấu minh bạch và công bằng cho tất cả các võ sĩ.