WADA đe dọa cấm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự World Cup và Olympic LA

Trong bối cảnh “cuộc chiến” kéo dài nhiều năm về vấn đề kinh phí với Mỹ, Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) đang cho thấy thái độ cứng rắn, không hề có ý định lùi bước.

trump-1773804169.jpg
Lãnh đạo WADA đang xem xét thông qua một quy định mới có thể cấm Tổng thống Donald Trump và tất cả các quan chức chính phủ Mỹ tham dự các sự kiện thể thao quốc tế lớn

Lãnh đạo WADA đang xem xét thông qua một quy định mới có thể cấm Tổng thống Donald Trump và tất cả các quan Chức chính phủ Mỹ tham dự các sự kiện thể thao quốc tế lớn - ngay cả khi những sự kiện này được tổ chức trên lãnh thổ Mỹ. Các sự kiện sắp tới đều thuộc hàng quy mô nhất thế giới: World Cup mùa Hè này, Olympic Los Angeles (LA) năm 2028 và Thế vận hội mùa Đông tại Utah năm 2034. Đây không phải là cuộc chiến do ông Trump lựa chọn, mà là nỗ lực từ phía WADA - cơ quan vốn đã vấp phải sự phản đối lưỡng đảng và gần như tuyệt đối từ Quốc hội Mỹ, các chính quyền Trump và Biden, cũng như Cơ quan Phòng chống Doping Mỹ (USADA) trong suốt gần 1 thập kỷ qua.

Đề xuất nằm trong chương trình nghị sự cho cuộc họp của Ban Điều hành WADA vào thứ Ba (17/3), là bước đi cực đoan mới nhất trong chuỗi những màn khẩu chiến, đe dọa và đấu đá kéo dài nhiều năm giữa các bên. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc chính phủ Mỹ từ chối đóng phí hằng năm cho WADA. Hiện Mỹ đang giữ lại tổng cộng 7,3 triệu USD trong 2 năm 2024 và 2025 để phản đối cách WADA xử lý hàng loạt vấn đề, gần đây nhất là vụ bê bối liên quan đến các "kình ngư" Trung Quốc. WADA đã cho phép các vận động viên này thi đấu dù có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm, dựa trên lời giải thích của phía Trung Quốc rằng đó là sự "nhiễm bẩn vô tình".

Để được tham dự các sự kiện lớn như Olympic hay World Cup, các bên liên quan đều phải cam kết tuân thủ quy định của WADA, từ chống doping đến các vấn đề hành chính. Thế nhưng, thật khó để hình dung WADA sẽ ngăn cản Tổng thống Trump tham dự một sự kiện ngay tại Mỹ bằng cách nào. Rahul Gupta - người phụ trách chính sách chống ma túy thời chính quyền cựu tổng thống Joe Biden, người cũng chỉ trích WADA gay gắt không kém gì người kế nhiệm Sara Carter - gọi ý tưởng này là "nực cười". Ông cho rằng, việc hạn chế nơi di chuyển của Tổng thống Mỹ là bất khả thi về mặt hậu cần và gửi đi một thông điệp sai lầm đến quốc gia đăng cai - nơi đảm bảo các khoản đầu tư khổng lồ cho an ninh, địa điểm và cơ sở hạ tầng. Bà Sara Carter - đại diện hiện tại của chính quyền Trump - khẳng định, chính phủ Mỹ sẽ "tiếp tục đứng vững trong yêu cầu về trách nhiệm giải trình và sự minh bạch từ WADA để đảm bảo sự công bằng trong thể thao".

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)