Trận bán kết đầu tiên nội dung nữ là cuộc đối đầu được chờ đợi giữa VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương. Trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định đây là 2 đội bóng có sự cân bằng lực lượng. Vì thế, trận bán kết sẽ diễn ra hấp dẫn.

Set đấu đầu tiên ưu thế đã sớm thuộc về VTV Bình Điền Long An. Dưới sự điều phối bóng từ chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa, các mũi tấn công Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Lan Vy và ngoại binh Roni Jones-Perry chơi hiệu quả giúp đội nhà chiến thắng 25/14.
Dẫu vậy, đội bóng này để Ngân hàng Công Thương lấy lại thế trận trong set thứ hai. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã điều chỉnh tốt chuyên môn cho học trò để cầu thủ Ngân hàng Công Thương có chiến thắng 25/15.
Tuy nhiên, đây là tất cả những gì cầu thủ Ngân hàng Công Thương làm được. Trong các ván còn lại, các cô gái của VTV Bình Điền Long An phòng thủ thiếu hiệu quả dẫn tới bị thua điểm lần lượt 16/25 và 20/25. Chung cuộc, đội VTV Bình Điền Long An thắng 3-1, giành quyền vào chung kết.
Đây là năm thứ hai liên tiếp lọt chung kết Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia nhưng với huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa thì đây là lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải vô địch quốc gia với vai trò huấn luyện viên trưởng của 1 đội bóng. Năm ngoái, VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi vô địch. Năm nay, đội bóng tiếp tục thi đấu hiệu quả để góp mặt trận chung kết.
Cùng ngày trận đấu giữa Sanest Khánh Hòa và Tây Ninh lại có ý nghĩa quyết định với từng đội bởi nếu giành được chiến thắng, cơ hội trụ hạng sẽ rất lớn. Chính vì vậy, cả 2 vị huấn luyện viên Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) và Phạm Phước Tiến (Tây Ninh) đều yêu cầu các cầu thủ phải tập trung tối đa trong mọi tình huống.

Ở set đầu, các tay đập Tây Ninh là những người chơi hiệu quả để vượt lên chiến thắng đối thủ với tỷ số 32/30. Tuy nhiên, đội Tây Ninh lại không giữ được thế trận, để Sanest Khánh Hòa lấy lại tinh thần chơi mạnh mẽ trong những ván còn lại. Các mũi tấn công của Sanest Khánh Hòa giải quyết được tình huống quyết định để giành chiến thắng 3 ván với điểm số 30/28, 25/22 và 25/17. Chung cuộc, đội Sanest Khánh Hòa thắng 3-1.
Chiến thắng này giúp Sanest Khánh Hòa đủ điểm để trụ hạng. Đây là mùa giải đầu tiên, huấn luyện viên Ngô Văn Kiều đảm trách vai trò huấn luyện viên trưởng đội Sanest Khánh Hòa.
Trong khi đó, đội Tây Ninh tự đưa mình vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. Họ chỉ còn 1 trận đấu trước đối thủ Hà Nội. Trong 2 trận đấu trực tiếp trước Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa, đội Tây Ninh đều thua trận. Vì vậy, cơ hội có suất trụ hạng là rất khó đối với thầy trò huấn luyện viên Phạm Phước Tiến.
Ở cuộc đấu tranh suất trụ hạng nội dung nữ, đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã trụ hạng thành công khi giành chiến thắng 3-1 trước Hưng Yên.