
Vòng tuyển chọn 2 cho World Cup Billiards Carom 3 băng tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 7 đến 11/4 với sự tham dự của gần 250 cơ thủ, thi đấu theo thể thức 30 điểm không giới hạn lượt cơ để chọn ra 8 cơ thủ xuất sắc nhất giành suất tham dự World Cup Billiards Carom 3 băng chặng thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào tháng 5 tới.
Đây cũng là 8 suất tham dự giải thế giới cuối cùng dành cho các cơ thủ Việt Nam. Trước đó, vòng tuyển chọn 1 diễn ra vào đầu tháng 3 đã xác định 8 cái tên đầu tiên đến với World Cup. Các tay cơ giành suất dự World Cup Billiards Carom 3 băng sẽ được tài trợ hoàn toàn lệ phí tham dự (100 Euro).
Trước đó, ở Vòng tuyển chọn 1 diễn ra vào đầu tháng 3 đã xác định 8 cái tên đầu tiên đến với World Cup.
Ở ngày thi đấu đầu tiên tại bảng A và B đã diễn ra hấp dẫn với nhiều bất ngờ khi cơ thủ Chương Thanh Nhân xuất sắc vượt qua 2 tay cơ kỳ cựu là Nguyễn Đình Chiến và Hồ Quan Thái để lọt vào vòng 32.
Trong một ngày thi đấu xuất thần tay cơ trẻ Nguyễn Hoài Phong thắng liền 3 trận trước Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Tự Siêu và Nguyễn Văn Chiến. Đặc biệt, cơ thủ Hồ Đức Thiện xuất sắc vượt qua Cao Phan Triết Luận, người trước đó đã suýt giành vé dự World Cup ở vòng tuyển chọn 1.

Sau đó, Đức Thiện với lượt cơ 13 điểm đã thắng Nguyễn Duy Hân với tỉ số 30-20 chỉ sau 10 lượt cơ để lọt vào top 32 của giải. Thành tích này giúp Đức Thiện vươn lên là người có series cũng như có hiệu suất ghi điểm (3 điểm/lượt cơ) cao nhất giải cho đến hiện tại. Ngoài ra, một số tay cơ mạnh như Trương Quang Hào, Võ Hảo Tri hay Nguyễn Văn Tùng Em đều giành quyền đi tiếp.
Ngày 8/4, giải tiếp tục tranh tài ở 2 bảng đấu C và D. Một số gương mặt đáng chú ý trong ngày thi đấu này như Phạm Quốc Thích, Phạm Quốc Thuận, Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàn Tất và nhà vô địch carom 1 băng quốc gia Nguyễn Cao Nhân Minh Quân.
World Cup Billiards Carom 3 băng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/5. Tại các vòng đấu chính thức, Việt Nam sẽ có những tay cơ xuất sắc nhất tham dự như: Trần Thanh Lực (vừa vô địch World Cup ở Bogota, Colombia), Trần Quyết Chiến (4 lần đăng quang ở World Cup), Trần Đức Minh (đương kim vô địch giải), Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái…