Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á: Đội tuyển Việt Nam vào thẳng vòng 2

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thống nhất kế hoạch tổ chức Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á với 4 giai đoạn để xác định 8,5 suất vé tham dự Vòng chung kết được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. 

Căn cứ vào thứ hạng trên Bảng xếp hạng FIFA, các đội tuyển có xếp hạng 26 đến 47 khu vực châu Á sẽ phải thi đấu từ vòng 1 theo thể thức bốc thăm, phân cặp và đấu loại trực tiếp để chọn ra 11 đội bóng đi tiếp vào vòng 2.

doi-tuyen-viet-nam-co-lan-dau-lot-vao-toi-vong-loai-cuoi-cung-world-cup-2022-khu-vuc-chau-a-1686278086.jpg
Đội tuyển Việt Nam có lần đầu lọt vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 95 thế giới và đứng ở vị trí 16 tại châu Á sẽ vào thẳng vòng 2. 36 đội bóng tham dự vòng 2 sẽ bốc thăm vào 9 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm sau 2 lượt trận trên sân nhà và sân khách để xác định 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào vòng 3.

Tại vòng loại thứ ba, 18 đội tiếp tục được bốc thăm để chia vào 3 bảng đấu, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm sau 2 lượt trận trên sân nhà - sân khách để chọn 2 đội đứng đầu các bảng giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết World Cup 2026. Sáu đội xếp hạng ba và tư ở các bảng sẽ được chia thành 2 bảng, thi đấu tại vòng loại thứ tư để chọn 2 đội dẫn đầu các bảng giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup 2026, 2 đội thứ nhì sẽ đá trận play-off khu vực châu Á để xác định đội bóng góp mặt tại trận tranh vé vớt liên lục địa.

ho-tan-tai-ghi-ban-mo-ty-so-trong-tran-thang-3-1-cua-doi-tuyen-viet-nam-truoc-trung-quoc-1686278174.jpg
Hồ Tấn Tài ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào tới vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng chỉ có được 4 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận hòa. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sau khi ký hợp đồng với huấn luyện viên Trousier, đặt mục tiêu cạnh tranh suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2026 hoặc 2030.

Hưng Yên