Vòng loại World Cup 2026: 14 quan chức cùng đội tuyển Nhật Bản đến Bình Nhưỡng

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 19/3 cho biết, Trưởng phòng Chính sách Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ dẫn đầu phái đoàn 14 quan chức nước này tham gia cùng đoàn đội tuyển bóng đá nam quốc gia tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên để tham dự trận đấu thuộc Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/3 tới.

world-cup-2026-190523-1710907399.jpg
Cúp vàng World Cup được giới thiệu tại một sự kiện liên quan tới World Cup 2026 ở New York - Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Nhật Bản thi đấu với Triều Tiên ở Bình Nhưỡng kể từ trận đấu thuộc Vòng loại thứ ba World Cup 2014 khu vực châu Á diễn ra ngày 15/11/2011 (Triều Tiên thắng 1-0). Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cử một đoàn kiểm tra đến Bình Nhưỡng và xác nhận không có bất kỳ vấn đề nào trong khâu chuẩn bị. Đây cũng là lần đầu tiên một trận đấu hạng A diễn ra tại sân vận động Kim Nhật Thành kể từ trận đấu giữa đội tuyển Triều Tiên và Hàn Quốc thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 15/10/2019.

Cũng trong ngày 19/3, đội tuyển Triều Tiên đã có mặt tại sân bay quốc tế Haneda (Nhật Bản) để tham dự trận đấu lượt đi với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 21/3 trên sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo. Khoảng 200 người, chủ yếu thuộc Tổng Liên đoàn người Triều Tiên tại Nhật Bản đã đến sân bay để chào đón 35 thành viên gồm các tuyển thủ và đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Ngay trong chiều tối 19/3, đội tuyển Triều Tiên đã tập kín trước khi có buổi tập chính thức làm quen với sân vận động quốc gia vào ngày 20/3. Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) phân bổ cho Triều Tiên 3.000 vé để các cổ động viên đến sân cổ vũ cho trận đấu. Nếu giành chiến thắng ở cả 2 lượt đấu với Triều Tiên, đội tuyển Nhật Bản sẽ chính thức giành vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á.

TTXVN