Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024: Đội tuyển nữ Việt Nam muốn thắng cả 2 trận tại Nepal

Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn tất quá trình chuẩn bị, dự định sẽ lên đường sang Nepal vào ngày 2/4 tới để thi đấu tại Vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. 

Do trước đó, 2 đội bóng nữ Palestine và Afghanistan đều xin rút nên bảng C chỉ còn 2 đội, chủ nhà Nepal và Việt Nam thi đấu loại trực tiếp sau 2 lượt trận vào ngày 5/4 và 8/4/2023. Đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 2 cùng 5 đội bóng được đặc cách, không thi đấu tại vòng 1 là Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên để tranh 2 suất vé tham dự Olympic Paris 2024.

doi-tuyen-nu-se-co-3-tran-giao-huu-truoc-khi-sang-nepal-1680146389.jpg
Đội tuyển nữ sẽ có 3 trận giao hữu trước khi sang Nepal

Ở thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với các trận đấu giao hữu để hoàn thiện đội hình. Sau trận giao hữu đầu tiên với U15 nam Phù Đổng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu vào chiều ngày 30/3 và 1/4 trước khi lên đường sang Nepal.

Trước chủ nhà nữ Nepal đang đứng ở vị trí 103 trên Bảng xếp hạng FIFA vừa công bố, kém đội tuyển nữ Việt Nam tới 70 bậc, huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt chỉ tiêu phải thắng cả 2 trận tại Kathmandu để đi tiếp vào vòng trong.

tien-ve-tre-thanh-nha-se-duoc-trao-co-hoi-tai-vong-loai-olympic-paris-2024-1680144973.jpg
Tiền vệ trẻ Thanh Nhã sẽ được trao cơ hội tại Vòng loại Olympic Paris 2024

Thực tế, cơ hội để cạnh tranh 2 suất vé tham dự Olympic Paris 2024 dành cho đội tuyển Việt Nam không nhiều khi phải cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia… Vì vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gọi khá nhiều cầu thủ trẻ vào đội tuyển nữ để thi đấu, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm tại Vòng loại Olympic Paris 2024.

Vào đầu tháng 5, đội tuyển nữ sẽ tham dự SEA Games 32, sau đó sẽ có chuyến tập huấn tại châu Âu để chuẩn bị cho FIFA World Cup nữ 2023.

Thùy Trang