
Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Malaysia không thể vượt qua vòng bảng khi chỉ xếp thứ ba tại bảng A với 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận hòa và thua 1 trận. Thành tích nghèo nàn khiến huấn luyện viên tạm quyền Paul Marti Vicente phải ra đi, nhường chỗ cho Peter Clamovski, người Macedonia nhưng mang quốc tịch Australia. Dưới thời huấn luyện viên Peter Clamovski, đội tuyển Malaysia đã “thay máu” toàn diện với chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt cầu thủ có gốc gác Malaysia đang thi đấu tại châu Âu, Nam Mỹ đã hoàn tất thủ tục để trở về khoác áo đội tuyển, kịp thi đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027.
Trước trận đấu then chốt với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai tại bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027, huấn luyện viên Peter Clamovski đã triệu tập tới 38 cầu thủ, trong đó có gần phân nửa là cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, trong danh sách đăng ký chính thức 23 cầu thủ trước trận đấu theo quy định của AFC, nhiều cầu thủ mới nhập tịch có giá trị cao trên thị trường chuyển nhượng quốc tế như trung vệ Facundo Garces gốc Argentina đang thi đấu tại Tây Ban Nha, hậu vệ Jon Irazabal gốc Tây Ban Nha đang thi đấu tại Azerbaijan và các tiền đạo Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca hiện đang thi đấu cho các câu lạc bộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Argentina… không kịp góp mặt.

Dù thiếu vắng một vài "ngôi sao" sáng giá, nhưng trong tay huấn luyện viên Peter Clamovski vẫn có đến 15 cầu thủ nhập tịch. Thậm chí, không ít chuyên gia dự báo đội tuyển Malaysia có thể sử dụng đội hình gồm toàn cầu thủ nhập tịch để đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu diễn ra tối 10/6 tại Bukit Jalil. Thực tế, đội tuyển Malaysia hiện tại đã được nâng cấp với “phiên bản” mới theo xu thế chung của Bóng đá Đông Nam Á khi huy động tối đa nguồn lực từ bên ngoài bằng cách nhập tịch cầu thủ ồ ạt. Theo ước tính của transfermarkt, giá trị đội hình của Malaysia đã tăng vọt lên tới 14,63 triệu Euro, cao gấp 2,5 lần đội tuyển Việt Nam.
Hầu hết những cầu thủ nhập tịch của Malaysia đều có thể hình, thể lực và trình độ chuyên môn tốt hơn hẳn so với mặt bằng chung của Bóng đá Đông Nam Á. Bản thân huấn luyện viên Peter Clamovski, từng có thời gian làm trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Australia cũng muốn xây dựng lối chơi thiên về sức mạnh như cách đội tuyển Australia đang theo đuổi và hy vọng, sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch sẽ giúp ông thực hiện điều này. Khác với những lần gặp nhau trước đó khi đội tuyển Việt Nam thường chơi áp đảo và giành tới 7 trận thắng, chỉ hòa 1 trận trong 8 lần gặp nhau, cuộc đối đầu trên sân Bukit Jalil tối 10/6 được dự báo sẽ rất khó khăn trong bối cảnh, chủ nhà Malaysia đã được nâng cấp mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều.

Malaysia rút gọn danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam
Huấn luyện viên Peter Clamovski vừa rút gọn danh sách đội tuyển Malaysia còn 26 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027…
Trong số 26 cầu thủ Malaysia, có tới 15 cầu thủ nhập tịch và huấn luyện viên Peter Clamovski chỉ giữ lại 9 trụ cột từng góp mặt ở ASEAN Cup 2024. Bất ngờ nhất là sự vắng mặt của những cái tên đình đám như Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Imanol Machuca… mới công bố nhưng có thể chưa kịp hoàn tất thủ tục đăng ký.
Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Malaysia sẽ còn phải chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký chính thức chậm nhất 24 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Malaysia từ ngày 6/6, huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ đưa sang 23 cầu thủ, vừa đủ để đăng ký cho trận đấu.
Danh sách 26 cầu thủ Malaysia chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam
Thủ môn: Syihan Hazmi, K. Hafiz, Sikh Izhan Sikh Azman
Hậu vệ: Harith Haiqal, Daniel Ting, Matthew Davies, Shahrul Saad, Ubaidullah Bin Shamsul Fazili, Junior Gunnar Putera Eldstål, Dominic Tan.
Tiền vệ: Gabriel Felipe Arrocha, Nooa Laine, Nazmi Faiz Mansor, La'Vere Corbin Ong, Dion Cools, Hector Hevel, Stuart Wilkin, Quentin Cheng, Mohd Syamer Kutty Bin Abba.