
Trong suốt 10 năm qua, đội tuyển Việt Nam chưa từng thất bại trước Malaysia. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại tương quan về lực lượng có thể đã thay đổi khi đội bóng của huấn luyện viên Peter Cklamovski có sự tăng cường đáng kể với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch. “Đội tuyển Malaysia vừa có thêm khoảng 8-10 cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới. Các cầu thủ đều đang nỗ lực tối đa, bởi các trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 đều khó khăn, nhưng niềm vui sẽ được nhân đôi nếu chúng ta vượt qua và giành chiến thắng. Chúng tôi không muốn đánh rơi bất kỳ điểm số nào và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu tới đây. Chiến thắng luôn là mục tiêu cao nhất của đội tuyển Việt Nam…", huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ trước ngày lên đường sang Malaysia.
Trong 8 lần gặp nhau kể từ trận bán kết lượt về AFF Cup 2024 trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã phải hứng chịu 7 trận thua và chỉ có 1 trận hòa. Tất nhiên, thành tích trong quá khứ không phản ánh đầy đủ thực tế, Bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi, thấy rõ nhất là xu hướng nhập tịch cầu thủ trở nên thịnh hành, tiếp thêm sức mạnh cho các đội tuyển trong khu vực. Trong đợt tập trung lần này, Malaysia đã huy động tổng lực, thời điểm đông nhất huấn luyện viên Peter Cklamovski gọi tới 38 cầu thủ, trong đó có tới phân nửa là các cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6 tới.

Đội tuyển Malaysia hội quân từ ngày 18/5 và có đủ thời gian để chuẩn bị kỹ, thậm chí còn thu xếp được 2 trận đấu giao hữu với đại diện tới từ châu Phi - Cape Verde - xếp hạng 72 thế giới. Trong khi đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có quỹ thời gian khoảng 1 tuần tập luyện trước khi lên đường sang Malaysia. Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam cũng không tập hợp được đầy đủ đội hình mạnh nhất khi chân sút nhập tịch Xuân Son đang điều trị chấn thương, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Ngọc Tân, Vĩ Hào, Việt Anh, Thanh Bình… cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam giờ chỉ trông cậy vào bộ đôi tiền đạo Tiến Linh - Tuấn Hải bên cạnh 2 chân sút trẻ Đinh Thanh Bình và Quốc Việt, đang khoác áo câu lạc bộ Ninh Bình.
Không ít chuyên gia cho rằng, đá đôi công với Malaysia ở thời điểm này để quyết giành chiến thắng tại Bukit Jalil có phần mạo hiểm và nhiều rủi ro hơn việc chủ động chơi phòng ngự chắc chắn để đảm bảo an toàn. Thực tế, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đủ để tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu tại bảng F cùng lợi thế trong cuộc đua giành vé tới Saudi Arabia tham dự Vòng chung kết. Cho dù với đội tuyển Việt Nam, chiến thắng luôn là mục tiêu cao nhất và ở thế cửa trên, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng không muốn đặt mình vào thế khó.

Sân Bukit Jalil không phải là trở ngại khi đội tuyển Việt nam đã chứng tỏ bản lĩnh và khả năng vượt qua áp lực tâm lý trong trận Chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tại Rajamangala để giành chiến thắng trước “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan và đăng quang ngôi vô địch. “Trận đấu nào cũng có áp lực, nhưng niềm vui sẽ nhân đôi khi chúng tôi vượt qua khó khăn và giành chiến thắng. Tôi luôn tin tưởng các cầu thủ sẽ đoàn kết, nỗ lực để vượt qua thử thách. Chúng tôi đã có những trải nghiệm thi đấu dưới áp lực khán giả rất lớn, điều quan trọng là cầu thủ phải tin tưởng vào bản thân, đồng đội và tuân thủ chiến thuật để vượt qua và hướng đến một kết quả tốt nhất…”, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ một cách tự tin.
Vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á: Tâm điểm Bung Karno
Loạt trận áp chót tại Vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra tối ngày 5 và rạng sáng 6/6 sẽ quyết định những tấm vé còn lại và cả cơ hội đi tiếp vào vòng 4 với tâm điểm là sân Bung Karno khi đội tuyển Indonesia tiếp đón Trung Quốc.
Đại diện duy nhất của Bóng đá Đông Nam Á - đội chủ nhà Indonesia - đang tạm xếp thứ tư tại bảng C với 9 điểm, hơn đội bét bảng Trung Quốc 3 điểm và chỉ cần giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Patrick Kluivert sẽ cầm chắc vé đi tiếp vào vòng 4. Thậm chí, nếu Australia và Saudi Arabia thất bại trước Nhật Bản và Bahrain, Indonesia sẽ có cơ hội cạnh tranh giành tấm vé trực tiếp sẽ quyết định ở lượt trận cuối.
Tại bảng C, ngoài Nhật Bản đã sớm giành tấm vé đầu tiên với 20 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Australia với khoảng cách 7 điểm, cả Indonesia (9 điểm) và Saudi Arabia (10 điểm) và 2 đội xếp cuối bảng là Trung Quốc, Bahrain vẫn còn cơ hội.
Tương tự, tại bảng B và A, Hàn Quốc và Iran cũng đã sớm giành vé trong khi UAE, Uzbekistan, Qatar, Iraq, Jordan, Oman sẽ phải tự định đoạt ở 2 lượt trận cuối.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á:
Ngày 5/6
18h10: Australia - Nhật Bản
20h45: Indonesia - Trung Quốc
23h00: Bahrain - Saudi Arabia
23h00: UAE - Uzbekistan
23h00: Oman - Jordan
Ngày 6/6
1h15: Qatar - Iran
1h15: Triều Tiên - Kyrgyzstan
1h15: Iraq - Hàn Quốc
1h15: Kuwait - Palestine