Vòng chung kết World Cup Bóng đá nữ 2023 đã bán được hơn 1 triệu vé

Giải Bóng đá nữ vô địch thế giới năm nay diễn ra tại Australia và New Zealand đang trên đà trở thành sự kiện thể thao độc lập dành cho phụ nữ được tham dự nhiều nhất từ trước đến nay với hơn 1 triệu vé đã được bán ra. Thông tin này được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố hôm 8/6. 

women-cup-1686281844.jpg

Ông Gianni Infantino - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) - thông báo, giải Bóng đá nữ vô địch thế giới lần thứ 9, khởi tranh vào ngày 20/7/2023, đã bán được 1.032.884 vé, vượt qua kỳ giải trước đó diễn ra tại Pháp vào năm 2019. "Tương lai là của phụ nữ, cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ giải Bóng đá nữ vô địch thế giới vĩ đại nhất từ trước đến nay!", ông Infantino nói.

FIFA cũng thông báo, trận mở màn của Australia gặp Ireland sẽ thay đổi địa điểm sang Sân vận động Australia có sức chứa 83.500 chỗ ngồi - sân vận động lớn nhất của giải đấu - do nhu cầu mua vé của công chúng tăng cao. Điều này sẽ cho phép tới 100.000 người hâm mộ tham dự các trận khai mạc của World Cup, với trận đấu giữa đồng chủ nhà New Zealand và Na Uy sẽ diễn ra vài giờ trước đó tại Auckland.

Phương Quyên