Đội hình xuất phát của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung không thay đổi nhiều so với các trận gần đây. Điểm nhấn là sự trở lại của đội trưởng Huỳnh Như ở vị trí đá chính - khác với SEA Games 33 nơi cô thường vào sân hiệp 2. Bên hành lang phải, Cù Thị Huỳnh Như trẻ tuổi được trao cơ hội thay thế Hoàng Thị Loan quen thuộc.
Ngay từ những phút đầu, các tiền đạo áo đỏ dồn ép liên tục lên phần sân Ấn Độ. Huỳnh Như chơi nhô cao, di chuyển không ngừng để khuấy đảo hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống lý tưởng cho Bích Thùy và Vạn Sự xâm nhập dứt điểm.
Lối chơi pressing tầm cao của Việt Nam khiến hệ thống phòng ngự Ấn Độ rối loạn, dù họ co cụm số đông. Phút 14, khung gỗ Ấn Độ rung chuyển sau cú sút hiểm hóc của Bích Thùy. Đến phút 30, Vạn Sự khéo léo đặt lòng đẹp mắt, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Có bàn thắng dẫn trước, Việt Nam duy trì thế lấn lướt với tốc độ cao, dù hiệp một khép lại chỉ với cách biệt tối thiểu. Sang hiệp hai, cơ hội nối tiếp khi Thái Thị Thảo sút tung lưới từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, nhưng bàn thắng bị hủy vì bóng chạm tay Thanh Nhã trước đó.
Thế trận đang nghiêng về Việt Nam thì bất ngờ phút 54, Dương Thị Vân phá bóng hỏng, để Nongrum thừa cơ đánh bại Kim Thanh, gỡ hòa 1-1. Không nao núng lâu, các cô gái áo đỏ nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thay người kịp lúc: Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo nhường chỗ cho Hải Yến, Vũ Thị Hoa và Hải Linh để duy trì sức ép.
Càng về cuối, Ấn Độ co cụm toàn bộ quân số phòng ngự. Đến phút bù giờ, Vạn Sự nhỏ con một lần nữa tỏa sáng với pha dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 2-1, mang về 3 điểm quý giá cho Việt Nam.
Lượt trận thứ hai diễn ra ngày 7/3, khi tuyển nữ Việt Nam chạm trán Đài Bắc - Trung Hoa, còn Nhật Bản gặp Ấn Độ.