Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026:

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam gỡ hòa phút bù giờ, chia điểm với Thái Lan trong ngày ra quân

Chiều ngày 1/5, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có màn trình diễn kiên cường tại Vòng chung kết Giải vô địch U17 nữ châu Á 2026 khi 2 lần bị dẫn trước nhưng vẫn gỡ hòa U17 nữ Thái Lan nhờ bàn thắng ở phút bù giờ, qua đó khởi đầu bảng đấu với 1 điểm quý giá.

Trong trận ra quân Vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá nữ U17 châu Á 2026, các cô gái của chúng ta nhập cuộc với lối chơi thận trọng, tổ chức kín từ khu vực phòng ngự, khi đã xác định U17 nữ Thái Lan sở hữu hàng công tốc độ, với nhiều cầu thủ di chuyển linh hoạt và dứt điểm sắc ở khu vực 16m50.

Chiến thuật cầm trung tuyến và kiểm soát nhịp độ của đội bóng xứ Chùa Vàng dần phát huy hiệu quả, giúp họ cầm bóng nhiều, triển khai các pha bóng chủ động hơn và dồn ép U17 nữ Việt Nam chủ yếu về phần sân đội bóng áo đỏ. Sức ép được dồn nhiều về cánh phải - hướng phòng ngự trực diện của Văn Thanh - đã tạo ra nhiều pha bóng căng thẳng cho hàng thủ U17 Việt Nam.

az4a0087-scaled-1777680163.jpg
Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Từ pha triển khai bóng nhanh, sắc sảo bên cánh phải, U17 nữ Thái Lan đã có bàn mở tỷ số ở phút 27. Sau loạt động tác xử lý, Aunchidtha Homtago chuyền bóng thuận lợi cho Miricah tung cú sút vào góc cao, đánh bại thủ môn U17 Việt Nam để đưa đội bóng xứ Chùa Vàng vượt lên 1-0.

Bàn thua khiến U17 nữ Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình, chuyển sang lối chơi tấn công hơn. Các học trò của ông Okiyama Masahiko phối hợp khá nhuần nhuyễn giữa các miếng đánh biên và trung lộ, tạo nên nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Một trong những tình huống ấy đã buộc Suracha Tanawat phạm lỗi với Minh Ánh trong vòng cấm, giúp U17 nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở vị trí gần vạch ngang 16m50.

Từ chấm đá phạt, Thu Phương tung cú cứa lòng vào góc cao rất đẹp mắt, đưa bóng găm vào góc lưới, ấn định tỷ số 1-1 cho đội bóng áo đỏ. Bàn gỡ hòa không chỉ nhen nhóm lại hy vọng, mà còn kéo trận đấu trở về vạch xuất phát, khiến Thái Lan tiếp tục phải dồn sức tìm kiếm bàn thắng.

Đội tuyển U17 Việt Nam 2 lần lội ngược dòng, gỡ hòa ở phút bù giờ

az4a0119-scaled-1777680028.jpg
U17 Việt Nam liên tục trong các tình huống rượt đuổi tỉ số

Không lâu sau bàn gỡ của U17 Việt Nam, U17 nữ Thái Lan một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1, lần này đến từ một pha tấn công bên cánh trái - nơi cầu thủ Thidawan dứt điểm chéo góc rất ấn tượng, đánh bại hàng thủ và thủ môn U17 nữ Việt Nam.

Bị dẫn bàn trước giờ nghỉ, huấn luyện viên Okiyama Masahiko yêu cầu các học trò giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, đồng thời dồn bóng trung lộ, hạn chế các pha bóng nhanh dọc biên có thể tạo ra sai lầm cho hàng thủ.

Sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam bắt đầu giành lại quyền kiểm soát bóng, thi đấu tập trung và tạo nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Pimlapat. Các cô gái áo đỏ tung ra nhiều đợt bóng bên hai cánh, kết hợp với những pha phối hợp ngắn ở gần vòng cấm, buộc Thái Lan phải lùi sâu về phòng ngự.

az4a0289-scaled-1777680207.jpg
Hai lần bị dẫn bàn, các cô gái Việt Nam đều bắt kịp để giành 1 điểm quý giá

Tưởng chừng thất bại sẽ ập đến, nhưng ở phút bù giờ thứ 90+2, bước ngoặt trận đấu đã xảy ra. Ngọc Ánh đi bóng kiên cường bên cánh trái rồi tung cú căng ngang thuận lợi vào vòng cấm, bóng tìm đến vị trí của Thanh Lâm - cầu thủ vừa vào sân không lâu trước đó. Thanh Lâm đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2, giúp U17 nữ Việt Nam giật lại một điểm quý giá trong ngày ra quân.

Với kết quả hòa 2-2, U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan đều bước vào chặng đường tiếp theo còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết, trong bối cảnh cuộc đua bảng đấu đang rất cân bằng.

Đối với U17 nữ Việt Nam, một trận đấu 2 lần bị dẫn trước nhưng vẫn không đầu hàng, để có thể vùng lên và giành lại điểm số nhờ bàn thắng ở phút cuối, là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi tấn công, phối hợp giữa các tuyến. Trong khi đó, U17 Thái Lan cũng cho thấy đẳng cấp của một trong những nền bóng đá trẻ nữ mạnh nhất châu lục, nhưng cũng lộ ra điểm yếu về khả năng giữ chắc lợi thế dẫn bàn trước các đội bóng có tinh thần chiến đấu cao.

az4a0123-scaled-1777680244.jpg
Hai đội U17 nữ Việt Nam và Thái Lan chia điểm ở ngày ra quân

Trận hòa Thái Lan trong ngày ra quân đã mở ra cho U17 nữ Việt Nam một khởi đầu vừa đủ lạc quan, nhưng không cho phép bất kỳ sự chủ quan nào. Mỗi trận đấu còn lại tại Vòng chung kết Giải vô địch U17 nữ châu Á 2026 đều sẽ là “trận chung kết” thu nhỏ, đòi hỏi U17 nữ Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa, khai thác triệt để lợi thế thể hình, thể lực và chiến thuật mà huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang xây dựng, trong một trận đấu không chỉ định đoạt vé vào vòng trong, mà còn là phép thử quan trọng cho tương lai của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.