Vòng 2 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023: Nữ Geleximco Thái Bình và nam Sanest Khánh Hòa giành chiến thắng mở màn

Ngày 3/11, các trận đấu trong khuôn khổ Vòng 2 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đồng thời diễn ra tại Đà Nẵng và Đắk Nông.

bong-chuyen-1-1699023080.jpg

Trận đấu mở màn Vòng 2 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 chứng kiến cuộc đụng độ rất đáng chú ý giữa Bộ Tư lệnh Thông Tin và Geleximco Thái Bình, 2 đội bóng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng tại giải đấu năm nay. Với dàn nội binh chất lượng cùng nhiều tuyển thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia, Bộ Tư lệnh Thông Tin là đội được đánh giá nhỉnh hơn và thực tế các cô gái áo đỏ cũng nhập cuộc tốt hơn.

Với quyết tâm phải có chiến thắng đầu tay nhằm đảm bảo thêm vị trí dẫn đầu, huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đưa ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ các tuyển thủ quốc gia như chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, phụ công Phạm Thị Hiền, chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh cùng tay đập Bulgaria Slavina Koleva.

Bên kia mành lưới, đội nữ Geleximco Thái Bình không có nhiều thay đổi nhân sự ở nội binh nhưng họ có sự bổ sung tay đập người Slovenia là Lana Scuka hoàn toàn khác biệt. Chính chủ công này đã gây khó khăn cho hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông Tin và ngay trong 2 set đầu, cầu thủ Geleximco Thái Bình có chiến thắng đầy nỗ lực lần lượt bằng các tỉ số 25/23, 25/23.

Với tinh thần hưng phấn đội bóng Geleximco Thái Bình vượt lên mạnh mẽ trong set 3 và tưởng chừng nắm chắc thắng lợi khi dẫn 23/13, tuy nhiên đó cũng là thời điểm cao trào xảy ra khi Bộ Tư lệnh Thông Tin chơi bùng nổ và ghi một mạch 12 điểm để thắng ngược.

bong-chuyen-2-1699023080.jpg

Kịch bản tương tự cũng diễn ra trong set 4 khi Geleximco Thái Bình tạo khoảng cách an toàn nhưng đến cuối set lại một lần nữa để đối thủ ngược dòng cũng với tỷ số 25/23.

Tuy nhiên, tại set 5 quyết định, các cô gái mặc áo lính lại không có được sự phòng thủ tốt nhất nên thua 11/15.

Chung cuộc, đội nữ Geleximco Thái Bình thắng đối thủ 3-2 (25/23, 25/23, 23/25, 23/25, 15/11) để có thắng lợi đầu tay tại vòng 2 lần này.

Ở trận đấu khởi đầu tại Đắk Nông, bất ngờ cũng xảy ra khi Sanest Khánh Hòa được đánh giá cao hơn nhưng rất vất vả mới thắng 3-2 trước đội nam Long An.

Ở trận này, hai bên đã bám đuổi nhau qua từng ván đấu và với ưu thế có trong tay 2 ngoại binh người Braxin thì huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc và đội nam Sanest Khánh Hòa đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số các set đấu lần lượt là 25/17, 23/25, 25/23, 19/25, 15,12 nghiêng về Sanest Khánh Hòa.

bong-chuyen-3-1699023080.jpg
Ở trận đấu khởi đầu tại Đắk Nông, Sanest Khánh Hòa đã giành chiến thắng 3-2 trước đội nam Long An

Vòng 2 giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 sẽ khởi tranh tại 2 địa điểm là Đà Nẵng và Đắk Nông. Đây là vòng đấu quan trọng để xác định các đội bóng mạnh nhất vào Vòng chung kết tranh ngôi vô địch, đồng thời, cũng tìm ra các đội bóng sẽ xuống thi đấu ở giải hạng A năm 2024.

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 bắt đầu khởi tranh từ ngày 24/2 với sự góp mặt của 10 đội nam và 10 đội nữ tham dự. Giải đấu năm nay diễn ra 3 vòng gồm Vòng 1 (Bắc Ninh và Hà Nội), Vòng 2 diễn ra tại Đắk Nông và Đà Nẵng và Vòng chung kết nam diễn ra ở Quảng Nam còn chung kết nữ ở Khánh Hòa.

Theo Điều lệ, ở Vòng 2, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm, 4 đội xếp trên mỗi bảng sẽ vào tứ kết, 2 đội điểm thấp nhất 2 bảng phải xuống hạng.

Vòng chung kết, xếp hạng sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19/11 tại Khánh Hòa (nam) và Quảng Nam (nữ).

Đ.H