Võ thuật Thái Nguyên lan tỏa từ cơ sở đến dấu ấn đỉnh cao

Năm 2025, phong trào tập luyện võ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Song song với đó, thể thao thành tích cao ở các môn võ được duy trì ổn định, qua đó góp phần khẳng định vị thế võ thuật Thái Nguyên trên đấu trường trong nước.

tn-1771900611.webp

Trong năm qua, không khí tập luyện võ thuật tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra sôi nổi, nền nếp hơn. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên trong phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng phong trào.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc môn Võ cổ truyền tiếp tục được đưa vào trường học. Tại nhiều cơ sở giáo dục, những động tác quyền, bài võ quen thuộc đã trở thành hình ảnh gần gũi với học sinh. Từ đó, phong trào tập luyện võ thuật ngày càng mở rộng, lan tỏa từ khu vực đô thị đến nông thôn, từ cộng đồng dân cư đến hệ thống trường học.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 250 câu lạc bộ, lớp võ, võ đường và trên 100 trường học tổ chức tập luyện võ thuật thường xuyên, thu hút khoảng 15.000 võ sinh.

Cùng với phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp tục là trụ cột khẳng định vị thế Võ thuật Thái Nguyên. Trong năm 2025, tỉnh duy trì đào tạo và thi đấu ở 9 môn võ gồm: Wushu, Taekwondo, Karate, Boxing, Muay Thái, Kickboxing, Võ cổ truyền, Jujitsu. Các vận động viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì cường độ tập luyện và thi đấu với quyết tâm cao.

Năm qua, các vận động viên tranh tài ở 18 giải đấu quốc gia và quốc tế mang về cho tỉnh nhà 263 huy chương các loại, phản ánh hiệu quả công tác đào tạo, sự trưởng thành của lực lượng vận động viên trẻ và tâm huyết của đội ngũ huấn luyện viên. Bên cạnh thi đấu, công tác tổ chức giải và xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm. Nhiều giải đấu lớn, nhỏ được tổ chức tại tỉnh, thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia, tạo điều kiện giao lưu, cọ xát chuyên môn. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài được duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng phong trào.

tn-2-1771900659.webp

Huấn luyện viên Đỗ Thị Thúy - phụ trách các môn võ tỉnh Thái Nguyên - cho biết: Phong trào cơ sở đang tạo nguồn vận động viên khá ổn định cho các tuyến đào tạo. Qua thực tế huấn luyện, chất lượng thể lực, kỹ thuật và ý thức tập luyện của võ sinh, nhất là lứa tuổi học sinh, được nâng lên rõ rệt. Nhiều em đáp ứng yêu cầu chuyên môn để tiếp tục bồi dưỡng theo định hướng thành tích cao.

Thời gian tới, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chú trọng phát triển phong trào gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn. Xác định phong trào là nền tảng, Liên đoàn đồng thời quan tâm đầu tư đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên trẻ. Khi phong trào phát triển rộng khắp, lực lượng kế cận dồi dào, thành tích cao sẽ hình thành theo hướng tự nhiên và bền vững. Mục tiêu đặt ra là mỗi năm tổ chức từ 4-6 môn thi đấu cấp tỉnh, 6-8 giải thi đấu cấp cơ sở, tham gia 2-4 giải khu vực và toàn quốc, cử 30-50 huấn luyện viên, trọng tài tham gia các lớp tập huấn quốc gia…

Linh Giang