Võ sĩ Boxing số 1 Hàn Quốc thách đấu Trương Đình Hoàng tại Born to Lead

Ngày 25/3 tới, võ sĩ Trương Đình Hoàng sẽ bảo vệ đai WBA châu Á trước võ sĩ thách đấu Dae Hyun Baek (Hàn Quốc) tại sự kiện mang tên: Born to Lead diễn ra trên sân đấu Saigon Sports Club, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

boxing-0-1677561717.jpg
Ngày 25/3 tới, võ sĩ Trương Đình Hoàng sẽ bảo vệ đai WBA châu Á trước võ sĩ thách đấu Dae Hyun Baek (Hàn Quốc) tại sự kiện mang tên: Born to Lead

Sự kiện Born to Lead sẽ có 3 trận đấu Boxing tranh đai WBA tầm châu lục sẽ được tổ chức ngay tại Việt Nam. Đây là giải đấu thứ hai trong series Boxing chuyên nghiệp LEAD do Công ty Shadow Entertainment phối hợp với Liên đoàn Boxing thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Cụ thể, hai tay đấm hàng đầu Việt Nam đang sở hữu đai vô địch WBA châu Á là "Nam vương boxing" Trương Đình Hoàng (hạng Super Middle) và võ sĩ top 8 Bảng xếp hạng WBA Lê Hữu Toàn (hạng Mini-Flyweight) sẽ có hai trận bảo vệ đai trước các võ sĩ thách đấu đến từ Hàn Quốc và Philippines.

Trước đó, Trương Đình Hoàng và Lê Hữu Toàn đều từng có những trận đấu tranh đai, bảo vệ đai thành công ở nước ngoài. Đây sẽ là lần đầu tiên hai tay đấm này bảo vệ đai vô địch WBA châu Á ngay tại quê hương và được sự cổ vũ nồng nhiệt trực tiếp từ các fan của mình.

Trương Đình Hoàng đã đoạt chiếc đai WBA châu Á từ tay võ sĩ Thái Lan, Yuttana Wongda vào năm 2020. Một điểm khiến giới hâm mộ Boxing Việt càng háo hức bởi đối thủ thách đấu Trương Đình Hoàng là võ sĩ số 1 Hàn Quốc Dae Hyun Baek.

boxing-2-1677561717.jpg
Trương Đình Hoàng đã đoạt chiếc đai WBA châu Á từ tay võ sĩ Thái Lan, Yuttana Wongda vào năm 2020

Dae Hyun Baek được đánh giá là võ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc. Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2018, Dae Hyun Baek đã sở hữu thành tích ấn tượng với bốn trận thắng (ba lần bằng knock-out) và một trận thua. Chình vì thế trong trận đấu này, võ sĩ Trương Đình Hoàng được dự báo gặp không ít khó khăn trong hành trình bảo vệ đai.

Về phía đại diện Việt Nam, năm 2019, Trương Đình Hoàng hạ bệ Gyu Hyun Lee (Hàn Quốc), sau trận đấu kéo dài 10 hiệp ở Hà Nội, để giành đai vô địch WBA khu vực Đông Á. Một năm sau, anh thắng knock-out trước Yuttana Wongda (Thái Lan) ở trận tranh đai WBA châu Á hạng siêu trung (76kg).

Sau thời gian gián đoạn vì COVID-19, ngày 29/9/2022 Trương Đình Hoàng đánh bại Robert Kopa (Indonesia) bằng knock-out, đánh dấu cột mốc trở lại sàn đấu chuyên nghiệp sau ba năm.

Trong khi đó võ sĩ Lê Hữu Toàn - người vừa lọt vào top 8 Boxing thế giới ở hạng cân Minimum sẽ bảo vệ đai WBA Châu Á hạng Minimum trước võ sĩ Garen Diagan (Philippines). Theo Bảng xếp hạng của Box Rec, Diagan được xếp hạng 3 sao, có chín trận thắng trong sự nghiệp, trong đó có năm trận bằng knock-out, bên cạnh ba trận thua.

Một đại diện khác của Việt Nam là võ sĩ Nguyễn Ngọc Hải cũng sẽ thượng đài ở trận tranh đai WBA khu vực Nam Á, gặp tay đấm Campee Phayom đến từ Thái Lan.

Đ.H