VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2022 để lại nhiều ấn tượng đẹp

Với sự góp mặt của trên 2.500 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên tranh tài ở các nội dung thi đấu, VNG Ironman 70.3 Việt Nam 2022 đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp. 

Các vận động viên trong và ngoài nước đã được trải nghiệm trên cung đường được mệnh danh “Đường đua 3 môn phối hợp tốt nhất châu Á” với những tuyến đường tuyệt đẹp ven biển, cùng phong cảnh và những cây cầu ấn tượng của thành phố bên sông Hàn. VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam 2022 đã cho thấy được sự hào hứng cũng như sức nóng của cuộc thi năm nay, mang đến một mùa giải với những đường đua vô cùng hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều vận động viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, nổi bật là nhóm vận động viên chuyên nghiệp - Asian Elite của Việt Nam.

trao-giai-1652244394.JPG
Trao giải cho các vận động viên tại cuộc thi

IRONMAN 70.3 Việt Nam ngày càng mở rộng từ quy mô đến những ý nghĩa thiết thực mà chương trình đem lại. Sau khi vượt qua các nội dung, các vận động viên đã hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp. Kết quả chung cuộc giải chuyên nghiệp nam: Hạng Nhất thuộc về vận động viên Michael Cassinides (Úc) với thời gian 4:16:15; hạng Nhì thuộc về vận động viên Andy Wibowo (Ấn Độ) với thời gian 4:19:57; hạng Ba thuộc về vận động viên Golatat Kunaborimas (Thái Lan) với thời gian 4:29:34.

Kết quả chung cuộc giải chuyên nghiệp nữ: hạng Nhất thuộc về vận động viên Hạnh Nguyễn (Việt Nam) với thời gian 5:09:25; hạng Nhì thuộc vận động viên Pannapat Krarunpetch (Thái Lan) với thời gian 5:12:41; hạng Ba thuộc về vận động viên Agnieszka Najnigier Pierzynowska (Ba Lan) với 5:24:17. VNG Ironman 70.3 Việt Nam sẽ dành 70 suất tham dự Giải vô địch thế giới Ironman 70.3 năm 2022 tổ chức tại Hoa Kỳ vào ngày 28 và 29/10. Bên cạnh đó, có 25 suất “Women For Tri” nhằm khuyến khích và động viên tinh thần tham gia của các nữ vận động viên.

Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư đạt thành tích cao tại cuộc thi và công bố các suất thi đấu Giải vô địch thế giới Ironman 70.3 năm 2022. Ông Onslo Carrington, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đường đua cho rằng, các vận động viên đến với sự kiện thể thao này không chỉ dừng lại ở niềm tự hào khi giành lấy chiến thắng, mà còn mở ra cơ hội chinh phục các đấu trường quốc tế.

Đ. Phượng