Mùa giải 2026-2027 hứa hẹn mang đến bước chuyển mình lớn về chất lượng chuyên môn khi Ban Tổ chức cho phép mỗi câu lạc bộ sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc trên sân. Đi kèm với đó là hàng loạt quy định nghiêm ngặt nhằm chống câu giờ, gia tăng thời lượng bóng sống và siết chặt kỷ luật đối với các hành vi gây áp lực lên trọng tài. Trong bối cảnh luật chơi mới đi vào thực tế, khả năng thích nghi chiến thuật, tốc độ hòa nhập của tân binh cùng chất lượng của các bản hợp đồng ngoại sẽ là những biến số quyết định cục diện ngay từ vòng đấu mở màn.
Tâm điểm của ngày khai màn chiều thứ Sáu (4/9) là cuộc so tài sớm nhất tại sân Bình Phước giữa câu lạc bộ thành phố Đồng Nai (tiền thân là Trường Tươi Đồng Nai) và đương kim Á quân Thể Công Viettel. Vừa đăng quang Giải hạng Nhất Quốc gia, đội bóng miền Đông Nam Bộ dù khiêm tốn đặt chỉ tiêu trụ hạng nhưng lại sở hữu lực lượng rất đáng gờm. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, tân binh này kết hợp dàn cựu binh dạn dày kinh nghiệm như: Công Phượng, Xuân Trường, Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức với các nhân tố mới gia nhập như Bùi Tiến Dụng, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Văn Đức, thủ môn Văn Phong cùng 4 ngoại binh châu Âu chất lượng cao.
Ở bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel khẳng định tham vọng lật đổ ngôi vương bằng cuộc đại cải tổ đội hình khi mang về tới 11 tân binh gồm 4 nội binh (với những cái tên sáng giá như Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu), 1 cầu thủ Việt kiều và dàn ngoại binh thiện chiến như Ribamar, Rimario, Lucas Alves, Andree Luiz, Hernandes Rodrigues. Dù huấn luyện viên Velizar Popov sở hữu dàn quân vượt trội về kinh nghiệm đỉnh cao, chuyến hành quân đến sân một tân binh đang hưng phấn tột độ vẫn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy.

Guồng quay vòng 1 tiếp tục bùng nổ vào ngày thứ Bảy (5/9) với 3 cặp đấu duyên nợ. Tại "chảo lửa" Lạch Tray, Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trẻ Đặng Văn Thành sẽ tiếp đón Ninh Bình - hiện tượng lớn của mùa trước và nay đã vươn mình thành ứng viên vô địch nặng ký. Lợi thế của đội bóng cố đô nằm ở băng ghế chỉ đạo - nơi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm quá thấu hiểu từng con người và lối chơi của đội bóng cũ. Hải Phòng chắc chắn sẽ dựa vào thể lực sung mãn, tranh chấp quyết liệt và sức ép nghẹt thở từ khán đài để kéo đối thủ vào thế giằng co, song chiều sâu nhân sự vượt trội cùng các ngôi sao biết cách định đoạt cục diện vẫn giúp Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn.
Cùng ngày, sân Bình Dương sẽ chứng kiến cuộc chạm trán giữa Công an TP.HCM và Hà Nội FC. Thất bại nặng nề 0-5 ở trận Siêu cúp Quốc gia đã phơi bày sự rời rạc, thiếu kết nối giữa các tuyến trong lối chơi của đội chủ nhà dưới thời tân huấn luyện viên trưởng Diles Athanasios Arthur. Thời gian gần 1 tuần khó lòng giúp đại diện phía Nam khắc phục triệt để lỗ hổng trước một Hà Nội FC giàu bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Đội quân của huấn luyện viên Harry Kewell với khả năng kiểm soát trung tuyến sắc sảo chắc chắn sẽ khoét sâu vào điểm yếu vừa lộ diện của đối thủ nhằm tìm kiếm chiến thắng mở màn.
Trong khi đó, tại Hàng Đẫy, nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng màn tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với tinh thần thăng hoa sau danh hiệu Siêu cúp cùng dàn hảo thủ thượng thặng như: Quang Hải, Đình Bắc, Nguyễn Filip, Văn Hậu, Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Stefan Mauk, Leo Artur, Alan, Koko, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking nắm trọn lợi thế để hóa giải khối bê tông phòng ngự kỷ luật của đội bóng núi Hồng và giữ trọn 3 điểm trên sân nhà.
Chặng mở màn khép lại bằng 3 trận đấu vào ngày Chủ nhật (6/9). Trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa bước vào cuộc đọ sức chặt chẽ với SHB Đà Nẵng - đội bóng vừa đặt mục tiêu đầy bất ngờ là chen chân vào tốp 5. Từng đè bẹp đối thủ 4-0 ở vòng cuối mùa trước để trụ hạng ngoạn mục, đội bóng sông Hàn hành quân đến xứ Thanh với sự tự tin rất lớn, hứa hẹn tạo nên màn đấu trí cân não khi cả hai bên đều muốn tránh một cú sẩy chân ngay vạch xuất phát.
Tại "thánh địa" Thiên Trường, cựu vương Thép Xanh Nam Định sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng thành Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày trở lại đường đua vô địch với bộ khung vững chắc gồm Xuân Son, Văn Toàn, Văn Vĩ, Tuấn Anh cùng những sự tăng cường mới.
Về phía đội bóng phố Núi, sau chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Thái Lan dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Lê Quang Trãi, đội bóng phố núi cũng cho thấy quyết tâm thoát khỏi mác "trụ hạng", dù nhiệm vụ giành điểm tại chảo lửa thành Nam là thử thách vô cùng nặng nề.
Trận đấu muộn còn lại tại sân Vinh mang ý nghĩa đặc biệt khi là nơi diễn ra Lễ khai mạc chính thức của LPBank V.League 2026-2027 trước thềm cuộc chạm trán giữa Sông Lam Nghệ An và tân binh Bắc Ninh FC. Sau khi chia tay chân sút chủ lực Michael Olaha và đối mặt với bài toán kinh tế nan giải, đội bóng xứ Nghệ buộc phải dựa vào dàn cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn" để chiến đấu cho từng điểm số trên sân nhà.
Trái ngược với đối thủ, Bắc Ninh FC mang tham vọng trở thành một hiện tượng mới của giải đấu khi chiêu mộ hàng loạt nhân sự dạn dày kinh nghiệm cùng các ngoại binh, Việt kiều chất lượng. Cuộc đụng độ giữa một biểu tượng giàu truyền thống đang vượt khó và một tân binh đầy khát vọng khẳng định mình hứa hẹn sẽ mang đến cái kết khó lường cho vòng đấu mở màn.