
Ninh Bình đang khuấy động V.League với phong độ thi đấu ấn tượng và khí thế đang lên cao của đội bóng tân binh có tiềm lực cũng như tham vọng. Màn khởi động của thầy trò huấn luyện viên Gerard Albadalejo thực sự hoàn hảo với 2 trận toàn thắng cả trên sân khách và sân nhà để qua mặt các đối thủ sừng sỏ, vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Tưng bừng nhất chính là hàng tấn công với bộ đôi Gustavo Henrique và Daniel dos Anjos đã ghi tới 4/7 bàn thắng, giúp đội bóng Cố đô có hiệu suất ghi bàn cao nhất V.League. Trong khi đó, tình cảnh của Đà Nẵng lại hoàn toàn trái ngược khi đã rơi xuống cuối bảng với chỉ 1 trận hòa và 1 bàn thắng ghi được.
Trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu trước, chủ nhà Đà Nẵng loay hoay và bế tắc trước Hà Tĩnh không quá mạnh để rồi chịu cảnh trắng tay ở phút chót khi phải nhận bàn thua cay đắng sau pha đánh đầu của trung vệ Helerson lên tham gia tấn công. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thừa nhận, các cầu thủ tân binh của Đà Nẵng chưa có đủ thời gian để hòa nhập và tìm được tiếng nói chung với đồng đội và hy vọng toàn đội sẽ thi đấu tốt hơn ở những trận tới. Tất nhiên, người hâm mộ đội bóng sông Hàn rất sốt ruột và lo lắng khi chứng kiến đội nhà dường như đang đi vào “vết xe đổ” của mùa bóng trước khi bị hụt hơi ngay sau vạch xuất phát.

Đà Nẵng đang rất cần một trận thắng để vực dậy tinh thần cho cầu thủ trước khi bước vào kỳ nghỉ FIFA Days tháng 9, bất chấp tân binh Ninh Bình đã cho thấy sức mạnh và sự nguy hiểm, đặc biệt là khả năng bùng nổ của hàng tấn công. Quá khó cho đội chủ nhà khi phải đối đầu với dàn cầu thủ sao số của Ninh Bình được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gerard Albadalejo dù hơn 1 tháng trước, Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu mở màn Thiên Long Cup 2025. Tuy nhiên, V.League lại là cuộc chơi hoàn toàn khác khi Ninh Bình đã “lột xác” để trở thành hiện tượng, trong khi Đà Nẵng vẫn ì ạch tìm kiếm trận thắng đầu tay.
Không quá lời khi nhận định, Đà Nẵng dù được đá trên sân nhà nhưng vẫn phải chấp nhận đứng “kèo dưới” khi nhìn vào tương quan lực lượng và phong độ thi đấu ở thời điểm hiện tại với Ninh Bình. Có lẽ vì vậy, chỉ cần không để thua tiếp là đủ để thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn và các cổ động viên hài lòng. Vấn đề là Đà Nẵng có chấp nhận đá phòng ngự an toàn để kiếm một trận hòa hay chấp nhận mạo hiểm để ăn thua đủ trong bối cảnh, Ninh Bình gần như chắc chắn sẽ đá tấn công và kiểm soát bóng như đã từng phô diễn.
Đánh bại Ninh Bình quá khó, thậm chí 1 điểm với Đà Nẵng cũng có thể chấp nhận được, dù chắc chắn Ninh Bình không muốn đứt mạch chiến thắng khi đang dẫn đầu cuộc đua.
