Nỗi ám ảnh dự các buổi họp báo sau trận đấu ngày càng trở nên nặng nề, thậm chí khiến huấn luyện viên Velizar Popov “dị ứng” tới mức, mới đây câu lạc bộ Thể Công Viettel đã phải làm cái việc chưa từng có tiền lệ khi gửi công văn tới Ban Tổ chức giải, đề nghị cử trợ lý Nguyễn Văn Biển đại diện đội bóng tham dự các buổi họp báo sau trận đấu thay cho huấn luyện viên trưởng Popov. Ngay từ hồi còn dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa, “phù thủy” người Bulgaria cũng đã từng bị nhắc tên và phải nhận án phạt vì cố tình bỏ họp báo sau trận đấu.
Ông Velizar Popov được nhiều người hâm mộ biết đến không chỉ bởi tài cầm quân mà còn cả cá tính mạnh mẽ, đặc biệt phong cách chỉ đạo quyết liệt và những ồn ào ngoài sân cỏ. Có những buổi họp báo, ông Popov chỉ trả lời chiếu lệ các câu hỏi của phóng viên với điệp khúc… chẳng có gì để nói, như cách phản ứng với các quy định cứng nhắc. Bẵng đi một thời gian sau khi rời Thanh Hóa và nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Thể Công Viettel, nhà cầm quân giàu cá tính đã bớt ồn ào cho dù đôi khi vẫn phải nhận thẻ phạt vì phản ứng với các trọng tài.
Sở dĩ, câu lạc bộ Thể Công Viettel xin miễn họp báo cho huấn luyện viên trưởng Velizar Popov ngoài việc giảm bớt áp lực cho ông thầy nóng tính còn là cách để tránh “vạ miệng”. Thực ra, xin phép chỉ để “chính danh” chứ thiếu gì cách… trốn họp như trước đó “phù thủy” người Bulgaria đã nhiều lần than vãn mỏi mệt, viêm họng... để cho trợ lý Nguyễn Văn Biển đi họp thay.
Quy chế Bóng đá, Điều lệ và các giải Bóng đá chuyên nghiệp quy định rất rõ ràng, các huấn luyện viên trưởng của các câu lạc bộ đã đăng ký tham gia làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia có trách nhiệm tham dự các buổi họp báo sau trận đấu đúng giờ, tuân thủ các quy định. Chính vì vậy, công văn đề nghị thay đổi người đại diện tham dự các buổi họp báo sau trận đấu tại V.League của câu lạc bộ Thể Công Viettel là không phù hợp và cũng chưa từng có tiền lệ. Đồng nghĩa với việc, huấn luyện viên Popov vẫn phải tham dự các buổi họp báo sau trận đấu nếu không có lý do bất khả kháng.
Họp báo sau trận đấu tưởng như cơ hội để trao đổi thông tin, phục vụ công tác truyền thông cho Ban Tổ chức giải và chính các câu lạc bộ, nhưng đôi khi lại có những “ca” khó như trường hợp huấn luyện viên Velizar Popov khiến câu lạc bộ Thanh Hóa trước đây khó xử và giờ đến lượt Thể Công Viettel phải gửi cả công văn xin thay người đại diện, dù biết chắc Ban Tổ chức không đồng ý và cũng không thể có trường hợp ngoại lệ dành cho ông thầy ngoại.