Theo đề xuất của VPF, từ giải 2026-2027 dự kiến sẽ gia tăng số lượng cầu thủ ngoại thi đấu trên sân từ 3 cầu thủ hiện tại lên 4 trong khi các đội bóng sẽ được đăng ký tối đa 5 ngoại binh trong danh sách. Hạn chót để đóng góp ý kiến là trước 11 giờ ngày 11/4 và ngay lập tức, các câu lạc bộ đã “phản pháo”, hầu hết đều cho rằng, VPF không nên chạy theo xu hướng với đề xuất mở cửa cho các ngoại binh, thay vào đó nên tìm cách tháo gỡ những khó khăn, tìm kiếm nguồn tài trợ, nâng cao nguồn thu hỗ trợ các câu lạc bộ. Tăng thêm ngoại binh vào mùa giải tới dễ dẫn đến nguy cơ phá vỡ sự cân bằng, khiến cầu thủ nội ngày càng trở nên thất thế ngay trên sân nhà.
Thực tế ở V.League hiện tại, ngoài 4 cầu thủ ngoại được đăng ký và sử dụng tối đa 3 cầu thủ trên sân, các câu lạc bộ còn có thể tăng cường thêm sức mạnh với những cầu thủ nước ngoài nhập tịch và cả những cầu thủ gốc Việt, đang được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để quay trở về thi đấu cho các đội bóng trong nước. Nếu tính đúng và tính đủ, đội hình ra sân của các đội bóng đang thi đấu ở V.League với cơ cấu 3 ngoại binh + 2 cầu thủ Việt kiều và có thể thêm cầu thủ nhập tịch, chỉ còn lại 5 vị trí dành cho cầu thủ nội.
Khác với các giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Đông Nam Á như Thai League, Super League của Malaysia hay Liga Indonesia, từ lâu đã mở cửa và hiện đã nới rộng hết “zoom” cho cầu thủ ngoại, V.League vẫn được “bảo hộ” với mục tiêu phát triển các trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ và ưu tiên, trao cơ hội cho cầu thủ nội. Với quy mô giải đấu chỉ có 14 câu lạc bộ và luôn biến động, có khi chỉ còn 12, 13 đội tham dự, số lượng các trận đấu hạn chế nên cơ hội ra sân của các cầu thủ không nhiều. Tăng thêm 1 ngoại binh cũng đồng nghĩa với việt sẽ có thêm 1 cầu thủ nội bị đẩy lên băng ghế dự bị và cơ hội ra sân sẽ càng trở nên xa vời hơn.
Có thể VPF đề xuất phương án mở cửa rộng hơn và tăng cường thêm ngoại binh là theo xu thế bóng đá chuyên nghiệp khi các giải đấu tại AFC Champions League đều đã bỏ hẳn các quy định về số lượng đăng ký, thi đấu đối với các ngoại binh. Tuy nhiên, đối với các giải đấu quốc nội, việc duy trì hạn ngạch để tạo điều kiện cho cầu thủ nội có cơ hội phát triển tài năng ngay trên sân nhà vẫn rất cần phải được tính toán một cách phù hợp. Một số ý kiến cho rằng, V.League chỉ có thể tăng thêm hạn ngạch đăng ký và sử dụng ngoại binh khi số lượng các đội bóng tăng lên, khi ấy các đội bóng sẽ thi đấu nhiều hơn và cơ hội ra sân của các cầu thủ cũng tăng lên.
Hiện tại, V.League chỉ “đóng khung” với 14 đội, thậm chí còn phải xét đặc cách cho PVF-CAND lên thi đấu “đủ mâm đủ bát” giờ còn tính chuyện tăng thêm ngoại binh có vẻ chưa đúng lúc và hợp lý. Điều gì sẽ xảy ra khi cầu thủ nội sẽ trở thành "kép phụ" trên sân nhà khi nội lực còn chưa đủ mạnh, trong khi nhiều câu lạc bộ thậm chí đang phải “giật gấu vá vai” và có nguy cơ vỡ nợ thì lấy đâu ra tiền để mua sắm thêm cầu thủ ngoại và chạy theo thời cuộc, xu thế.