![hoangvanphuctap169-tcya-1739502375.jpg](https://thethaovietnamplus.vn/uploads/images/blog/namphong/2025/02/14/hoangvanphuctap169-tcya-1739502375.jpg)
V.League mùa này chứng kiến cảnh nhiều huấn luyện viên ngồi chưa ấm chỗ đã nhấp nhổm và phải ra đi chỉ sau thời gian ngắn ngủi. Cuối năm ngoái, sau chuỗi 9 trận không thắng, Đà Nẵng đã quyết định chia tay với bộ đôi Giám đốc Kỹ thuật Trương Việt Hoàng và huấn luyện viên Đào Quang Hùng để đưa huấn luyện viên Cristiano Ronald lên thay. Tuy nhiên, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội bóng sông Hàn bất ngờ ra thông báo kết thúc hợp đồng với cựu huấn luyện viên đội tuyển U17 Việt Nam để mở đường cho huấn luyện viên Lê Đức Tuấn từ Hà Nội FC vào tiếp quản.
Đà Nẵng và Hà Nội FC từ lâu gắn bó với mối quan hệ thân hữu như hình với bóng. Khi đội bóng miền Trung gặp khó, thay tướng xoành xoạch nhờ “nguồn cung” chủ yếu từ Hà Nội, trong khi đội bóng Thủ đô thậm chí còn mạnh tay hơn với những bản hợp đồng ngắn hạn để thử thách các huấn luyện viên. Sau thời hoàng kim với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC bước vào giai đoạn bất ổn trên băng ghế huấn luyện với cả thầy ngoại lẫn tướng nội đến rồi đi.
![474470357-1022121106623633-5632691062047006136-n-1739502512.jpg](https://thethaovietnamplus.vn/uploads/images/2025/02/14/474470357-1022121106623633-5632691062047006136-n-1739502512.jpg)
Con số thống kê cho thấy, tính từ mùa giải 2020 đội bóng Thủ đô lần lượt qua tay các huấn luyện viên Bozidar Bandovic, Park Choong-kyun, Chun Jae-ho và Daiki Iwamasa chưa kể tới những ông thầy ngoại, thường chỉ giữ vai trò tạm quyền như Đinh Thế Nam, Lê Đức Tuấn và gần nhất là cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, Hoàng Văn Phúc. Tướng tạm mỗi người mỗi vẻ nên chẳng có gì ngạc nhiên khi đội bóng thi đấu thiếu ổn định, phai nhạt dần bản sắc và có dấu hiệu sa sút trong thời gian gần đây.
Trước vòng đấu cuối cùng của lượt đi V.League, Hà Nội FC đã thi đấu xong bất ngờ mời tân huấn luyện viên Makoto Teguramori lên thay huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, chỉ vừa dẫn dắt đội bóng Thủ đô đá đúng 1 trận sau khi chia tay huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Theo đó, huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển U23 Nhật Bản trước mắt chỉ dẫn dắt Hà Nội FC tới hết mùa giải 2024-2025 rồi 2 bên mới tính tiếp, tương tự như đồng nghiệp Daiki Iwamasa đã chia tay Hà Nội ngay sau mùa giải trước.
![ha-noi-fc-bo-nhiem-hlv-nhat-ban-tung-vo-dich-chau-a-lam-viec-tai-world-cup-2018-243066-1739502603.jpg](https://thethaovietnamplus.vn/uploads/images/2025/02/14/ha-noi-fc-bo-nhiem-hlv-nhat-ban-tung-vo-dich-chau-a-lam-viec-tai-world-cup-2018-243066-1739502603.jpg)
Hà Nội FC mùa này đá rất chán, thậm chí bị đội bóng ít tên tuổi đang thi đấu ở giải hạng Nhất loại khỏi Cúp Quốc gia ở vòng 1/8 ngay trên sân Hàng Đẫy. Ở V.League, Hà Nội FC sớm kết thúc lượt đi, tạm xếp ở vị trí thứ tư với 20 điểm, nhưng đã thi đấu đủ 13 trận. Tân huấn luyện viên Makoto Teguramori chỉ dẫn dắt đội bóng Thủ đô nửa chặng đua cuối với mục tiêu về đích trong tốp 3 V.League rồi mới tính tiếp.
Đội bóng giàu thành tích bậc nhất với 6 lần vô địch V.League, sở hữu 3 Cúp Quốc gia và giữ kỷ lục 5 lần đoạt Siêu Cúp giờ đang có dấu hiệu khủng hoảng trên băng ghế chỉ đạo với cảnh thay tướng liền tay.