
Bình Định có lợi thế thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh ở tốp cuối, nhưng tận dụng được hay không thì còn phải chờ xem thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến thi đấu ra sao khi tiếp đón Công an Hà Nội vào chiều nay. Chỉ trong vòng ít ngày, đội bóng của huấn luyện viên Mano Polking liên tục đá theo kiểu “chạy show”. sau trận chung kết lượt về Shopee Cup với Buriram United hôm 21/5 là trận derby với Hà Nội FC ở vòng 24 và 2 trận đấu bù vòng 23 và 20 với Bình Dương và Bình Định.
Công an Hà Nội mùa này chỉ còn cơ hội vớt vát danh hiệu ở Cúp Quốc gia, tuy mới thắng Bình Dương 3-1, nhưng rõ ràng V.League giờ không còn là mục tiêu số 1. Trong khi chủ nhà Bình Định vừa thoát khỏi vị trí bét bảng nhờ 1 điểm kiếm được tại Thanh Hóa, nhưng với 21 điểm ngang bằng với Đà Nẵng vẫn đang rất bấp bênh.

Nguy cơ có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu đội bóng đất Võ không tận dụng được cơ hội để ghi điểm tại Quy Nhơn. Đặc biệt, 2 vòng đấu cuối thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến phải vào làm khách tại thành phố Hồ Chí Minh và tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà.
Nếu chơi sòng phẳng, thực lực của Bình Định khó sánh được với Công an Hà Nội khi đang sở hữu đội hình chất lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng. Vấn đề là tinh thần và động lực thi đấu của đội bóng đang trong tình cảnh nguy cấp trước đối thủ chỉ còn cơ hội đua tranh vị trí trong tốp 3.
Sân Quy Nhơn chứng kiến sự trở lại của bộ đôi tiền đạo Artur và Alan, từng giúp đội bóng đất Võ giành ngôi á quân mùa giải trước, nhưng mùa này đã sa sút thảm hại và đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.
Bình Định đang nắm trong tay quyền tự quyết định số phận của chính mình, nhưng thoát hiểm được hay không thì còn phải trông chờ vào nỗ lực vượt khó của thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Chiến khi tiếp đón Công an Hà Nội và đặc biệt là 2 vòng đấu cuối.
