Tại buổi lễ, 7 đơn vị và đối tác có nhiều đóng góp trong việc phát triển phong trào Olympic Việt Nam đã được trao Bằng khen từ Ủy ban Olympic Việt Nam. Bên cạnh đó, 11 vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc tại các giải đấu quốc tế năm 2024 cũng được vinh danh xứng đáng.

Đặc biệt, 6 vận động viên bộ môn Liên Quân Mobile được phong đẳng cấp kiện tướng và 3 vận động viên bộ môn Mobile Legends: Bang Bang được công nhận là vận động viên cấp 1. Các danh hiệu này được trao căn cứ theo Thông tư số 06/2021/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 22/07/2021, với thành tích nổi bật tại Đại hội Thể thao Điện tử châu Á 2024 (ASIAN Esports Games).
Tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm cả đợt I tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1, tổng cộng đã có 48 vận động viên và huấn luyện viên được trao chứng nhận ở cấp quốc gia. 7 đơn vị được vinh danh là đối tác đồng hành đặc biệt và 42 đơn vị khác là đối tác trong các lĩnh vực Thể thao Điện tử, Truyền thông, Vũ đạo Thể thao Giải trí và Thể thao thể chất số.
Lần đầu tiên, VIRESA cũng đã trao 8 danh hiệu cao quý trong lĩnh vực Thể thao Điện tử Giải trí và Thể thao Thể chất số gồm: Vận động viên thể thao điện tử tiêu biểu, Đội tuyển quốc gia thể thao điện tử tiêu biểu, Sự kiện tiêu biểu, Bộ môn thể thao điện tử triển vọng, Khoảnh khắc thể thao điện tử Việt Nam, Đội tuyển thể thao thể chất số tiêu biểu, Trọng tài quốc tế thể thao điện tử tiêu biểu, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thể thao điện tử tiêu biểu
Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch VIRESA - nhấn mạnh: “Lễ vinh danh và phong đẳng cấp vận động viên thể thao điện tử giải trí Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh những cá nhân, tập thể đã đóng góp vào sự phát triển của ngành. Việc phong đẳng cấp không chỉ cổ vũ, động viên các vận động viên thi đấu hết mình, mà còn góp phần nâng cao vị thế của thể thao điện tử Việt Nam trên đấu trường quốc tế, nhất là khi SEA Games 33, Đại hội Thể thao Trẻ châu Á và ASIAD 20 đang đến gần”.
Ông Đỗ Việt Hùng cũng nhận định, Thể thao Điện tử đang trở thành một phần văn hóa giao tiếp của giới trẻ, không còn là ngành công nghiệp riêng lẻ mà đang tích hợp với âm nhạc, thời trang, du lịch và dịch vụ - từ đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế số quốc gia.
Theo đại diện VIRESA, trong 2 năm 2023 và 2024, hàng trăm vận động viên đã tham gia các đợt phong đẳng cấp, nhiều người trong số đó đã đạt đẳng cấp kiện tướng và huấn luyện viên quốc gia. Điều này cho thấy, Thể thao Điện tử Việt Nam đang từng bước chuyên nghiệp hóa, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu của châu Á.
SEA Games 33 dự kiến sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12/2025 với 4 bộ môn Thể thao Điện tử và tổng cộng 6 nội dung thi đấu. Trong 2 kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam đã giành tổng cộng 15 huy chương, bao gồm: 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đồng thời, ASIAD 20 diễn ra vào năm sau cũng được kỳ vọng sẽ là cơ hội để Thể thao Điện tử Việt Nam tỏa sáng và khẳng định vị thế trên bản đồ Thể thao Điện tử thế giới.